Trung Quốc ngừng nhập khẩu, siết chặt kiểm tra sản phẩm đông lạnh

Thái Bình (Phóng viên THVN tại Trung Quốc)-Thứ tư, ngày 19/08/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc đang hết sức lo lắng về một nguồn lây mới sau khi liên tiếp phát hiện các sản phẩm nhập khẩu đông lạnh có virus SARS-CoV-2 thời gian gần đây.

Sau khi thành phố Thâm Quyến phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bề mặt cánh gà nhập khẩu từ Brazil hồi giữa tuần trước, tỉnh Quảng Đông đã lấy mẫu để xét nghiệm axit nucleic trên các sản phẩm thịt đông lạnh, cá tôm nước sông bán tại các hệ thống siêu thị lớn, chợ hải sản ở thành phố Thâm Quyến và thành phố Quảng Châu. Hệ thống siêu thị Fresshippo của Tập đoàn Alibaba đã tăng tần suất khử trùng, lấy mẫu xét nghiệm các sản phẩm đông lạnh sau khi phát hiện 1 ổ dịch tại đây.

Chính quyền còn tăng cường kiểm soát nguồn gốc nhập các sản phẩm thịt cá tại các chợ. Tất cả nhân viên siêu thị, người bán tại chợ và người đi chợ đều được xét nghiệm axit nuclieic.

Trung Quốc ngừng nhập khẩu, siết chặt kiểm tra sản phẩm đông lạnh - Ảnh 1.

Người dân lựa chọn thực phẩm tại một siêu thị ở Bắc Kinh. Nguồn: China Daily

Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây cũng vừa xác nhận mẫu bao bì đóng gói tôm đông lạnh nhập từ Ecuado có virus SARS-CoV-2. Trước đó, ổ dịch tại chợ Tân Phát Địa, TP Bắc Kinh, virus SARS-CoV-2 cũng được tìm thấy trên thớt thái cá hồi nhập khẩu. Hiện Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu thịt từ Brazil và Argentina.

Giữa bối cảnh Trung Quốc liên tiếp phát hiện virus SARS-CoV-2 liên quan đến thực phẩm đông lạnh, WHO cho rằng chưa đủ bằng chứng về sự lây lan của virus qua thực phẩm.

Tuy chưa kết luận nhưng một số chuyên gia Trung Quốc cho rằng, nguy cơ thực phẩm đông lạnh nhiễm virus SARS-CoV-2 là khó bỏ qua. Trước mắt, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng thịt và sản phẩm đông lạnh nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm.

Lo nhiễm virus SARS-CoV-2, người dân Trung Quốc tẩy chay thực phẩm đông lạnh Lo nhiễm virus SARS-CoV-2, người dân Trung Quốc tẩy chay thực phẩm đông lạnh

VTV.vn - Sau 3 vụ liên tiếp tìm thấy dấu vết của virus SARS-CoV-2 trên bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu, người dân Trung Quốc tỏ ra lo lắng có thể bị mắc COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước