Trung Quốc nhân giống bọ bảo vệ đập thủy điện lớn nhất thế giới

Thanh Ba (VTV8)-Thứ ba, ngày 22/10/2019 07:34 GMT+7

Loài bọ cánh cứng nhân giống được nhập từ Mỹ. (Ảnh: SCMP)

VTV.vn - Trung Quốc đang nhân giống hàng triệu con bọ cánh cứng có nguồn gốc từ Mỹ với hy vọng đẩy lùi được nạn cỏ dại để bảo vệ đập thủy điện lớn nhất thế giới.

Việc nhân giống bọ cánh cứng trên nhằm mục đích bảo vệ đập thủy điện Tam Hiệp và các dòng sông phụ cận khỏi cuộc tấn công của loài cỏ dại Nam Mỹ. Cỏ này được người Nhật mang đến trồng tại sông Dương Tử của Trung Quốc để làm thức ăn cho ngựa từ năm 1937.

Các nhà khoa học Trung Quốc đã quyết định nhân giống hàng triệu con bọ cánh cứng nhập từ Mỹ thả quanh đập Tam Hiệp để chúng ăn cỏ dại. Loài bọ cánh cứng này sinh sôi rất nhanh, mỗi con có thể tạo ra tới 1.000 trứng chỉ sau 6 tuần. Các nhà khoa học cam kết bọ sẽ không làm ảnh hưởng đến cây trồng của người dân.

Chính khách Myanmar phản đối dự án đập thủy điện Trung Quốc Chính khách Myanmar phản đối dự án đập thủy điện Trung Quốc

VTV.vn - Các chính khách địa phương đã kiên quyết phản đối kế hoạch của Trung Quốc khởi động lại dự án đập thủy điện Myitsone ở bang Kachin, Myanmar.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước