Xây đập thủy điện ảnh hưởng đến môi trường ở Bulgaria

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/10/2018 19:40 GMT+7

VTV.vn - Các nhà môi trường cảnh báo việc chuyển hướng các dòng nước, xây dựng các con đập thủy điện sẽ phá hủy hệ sinh thái, gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên ở Bulgaria.

Bulgaria là nước quyết định khai thác thủy điện như một phần của mạng lưới điện sạch mới của quốc gia. Hiện ở nước này có gần 300 nhà máy thủy điện đang hoạt động, và có thêm 300 nhà máy thủy điện khác đã được cấp phép xây dựng.

Các tổ chức môi trường nói rằng, thủy điện chỉ chiếm một phần nhỏ trong sản lượng điện của nước này, dù có gần 300 nhà máy điện đang hoạt động ở Bulgaria. 

Việc xây dựng các đập thủy điện vẫn đang tiếp tục diễn ra, nhưng với mỗi đập được xây dựng, thiên nhiên sẽ bị ảnh hưởng.

Nhật Bản phát triển thủy điện nhỏ cho nông nghiệp Nhật Bản phát triển thủy điện nhỏ cho nông nghiệp

VTV.vn - Những trạm thủy điện nhỏ tận dụng các con kênh, mương nông nghiệp đang được nhân rộng ở Nhật Bản và trở thành một mô hình đáng quan tâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước