Trung Quốc, Nhật Bản tham gia Cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine COVID-19

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/10/2020 18:23 GMT+7

Vaccine Sinovac của Trung Quốc. Ảnh: ABC.

VTV.vn - Trung Quốc và Nhật Bản là 2 nước mới nhất tuyên bố đóng góp vào các nỗ lực phân phối vaccine công bằng hơn cho các nước kém phát triển hơn.

Trung Quốc hôm qua đã ký thỏa thuận tham gia Cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine COVID-19 (COVAX) của Tổ chức Y tế Thế giới. Như vậy, Trung Quốc là nền kinh tế lớn nhất tham gia chương trình đảm bảo đưa vaccine tới các quốc gia nghèo.

Chi tiết số tiền Trung Quốc đóng góp không được tiết lộ, nhưng giới chức nước này cho biết các loại vaccine của Trung Quốc sẽ được ưu tiên cung cấp cho các quốc gia đang phát triển.

Chính phủ Nhật Bản cũng quyết định sẽ đóng góp hơn 130 triệu USD để cung cấp vaccine phòng dịch COVID-19 cho các nước đang phát triển.

Trước đó, phát biểu tại phiên họp cấp cao của Liên Hợp Quốc hôm 30/9, ông Seth Berkley, người đứng đầu liên minh GAVI cho biết đã có 168 nước tham gia COVAX, trong đó có 76 nước giàu đủ khả năng tự chi trả vaccine.

Ông cũng kêu gọi các nước còn đang cân nhắc tham gia càng sớm càng tốt. Khi đó, cả Trung Quốc, Nga và Mỹ đều chưa tham gia.

Theo ông Berkley, từ nay đến tháng 12, GAVI cần khoảng 2 tỷ USD để đặt trước vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 92 nước nghèo và ít nhất khoảng 5 tỷ USD nữa để có được số vaccine này vào năm 2021.

Việt Nam sẽ sớm thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người Việt Nam sẽ sớm thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người

VTV.vn - Hiện Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình nghiên cứu để có vaccine "made in Vietnam".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước