Trung Quốc nối lại dịch vụ cấp thị thực cho công dân Nhật Bản

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ hai, ngày 30/01/2023 06:09 GMT+7

Hành khách tại sân bay ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

VTV.vn - Trung Quốc nối lại dịch vụ cấp thị thực cho công dân Nhật Bản sau thời gian tạm dừng từ giữa tháng 1 này.

Hãng tin Kyodo dẫn thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo cho biết, quyết định nối lại việc xem xét và cấp thị thực thông thường cho công dân Nhật Bản đi du lịch tới Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 29/1.

Trung Quốc cũng sẽ cho phép nối lại các tour du lịch theo nhóm tới 20 quốc gia từ ngày 6/2, nhưng Nhật Bản không nằm trong số các điểm đến được phê duyệt.

Vào ngày 20/1, Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc đã thông báo nối lại dịch vụ cấp thị thực tại Trung Quốc sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thông báo của Đại sứ quán Nhật Bản nêu rõ, quyết định trên được đưa ra căn cứ vào diễn biến dịch bệnh tại Trung Quốc và những điều chỉnh trong chính sách phòng dịch của nước sở tại.

Trung Quốc nối lại dịch vụ cấp thị thực cho công dân Nhật Bản - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở phường Shinagawa, thủ đô Tokyo, Nhật Bản, hôm 11/1. (Ảnh: Kyodo)

Từ ngày 8/1 vừa qua, Trung Quốc đã mở cửa biên giới và dỡ bỏ các biện pháp kiểm dịch do dịch bệnh COVID-19 trong nước được kiểm soát.

Trước đó, hôm 1/10, Bắc Kinh đình chỉ cấp thị thực cho công dân của một số quốc gia, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc, để trả đũa các biện pháp kiểm soát COVID-19 đối với du khách đến từ Trung Quốc.

Không lâu sau đó, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc đình chỉ này là cần thiết để phản đối "những hạn chế nhập cảnh mang tính phân biệt đối xử" đối với công dân nước này.

Trước tình trạng gia tăng số ca COVID-19 của Trung Quốc, Nhật Bản vào tháng 12/2022 đã thắt chặt các quy định đối với khách đến trực tiếp từ Trung Quốc, yêu cầu họ phải có kết quả PCR âm tính được thực hiện muộn nhất là 72 tiếng trước khi khởi hành cũng như phải có kết quả xét nghiệm âm tính tại điểm đến.

Ngày 19/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân kêu gọi các nước dỡ bỏ "những hạn chế phân biệt đối xử" nhắm vào khách Trung Quốc càng sớm càng tốt và hợp tác với Bắc Kinh để khôi phục hoạt động đi lại bình thường qua biên giới.

Nhật Bản phản đối Trung Quốc ngừng cấp thị thực Nhật Bản phản đối Trung Quốc ngừng cấp thị thực

VTV.vn - Tranh cãi giữa các nước Đông Bắc Á - Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đang có dấu hiệu gia tăng xoay quanh những biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại cửa khẩu biên giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước