Trung Quốc nới lỏng quy định nhập cư cho người nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/08/2019 07:04 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bắt đầu từ tháng 8, Trung Quốc sẽ nới lỏng một loạt quy định về nhập cư, mở cửa cho các lao động nước ngoài.

Bộ Công an Trung Quốc vừa công bố 12 quy định nhập cư và xuất nhập cảnh mới. Một trong những quy định đáng quan tâm nhất là gia tăng số giấy phép cư trú vĩnh viễn cho người lao động nước ngoài đủ điều kiện và cung cấp thị thực dài hạn hơn cho các tài năng nước ngoài đến Trung Quốc với mục đích kinh doanh, làm việc hoặc học tập. Thị thực cư trú của họ sẽ có thời hạn từ 2 - 5 năm.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đang xem xét thành lập các trung tâm cung cấp dịch vụ nhập cư ở những khu vực có đông đảo người nước ngoài, tạo điều kiện để họ làm việc, học tập và sinh hoạt thuận lợi hơn.

Hiện có khoảng 1 triệu lao động nước ngoài đang sinh sống tại Trung Quốc. Việc các quy định nhập cư và xuất nhập cảnh mới này đi vào hiệu lực khiến một số người lo ngại rằng việc làm trên thị trường Trung Quốc sẽ rơi vào tay các tài năng nước ngoài. Tuy nhiên, ông Vương Huệ Diêu - Chủ tịch Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa - cho rằng dòng tài năng nước ngoài sẽ góp phần tạo ra thêm nhiều việc làm cho thị trường Trung Quốc.

"Tôi không nghĩ rằng thực sự có bất kỳ xung đột nào. Thực ra, ngược lại các chính sách này có thể giúp các công ty Trung Quốc tiến ra toàn cầu, nâng cao năng suất để có thể tạo ra nhiều việc làm hơn", ông Vương Huệ Diêu nói.

Trước đây, chỉ có những người nước ngoài có đóng góp to lớn hoặc phi thường mới được phép đăng kí cấp thẻ cư trú vĩnh viễn tại Trung Quốc.

Để có những thông tin cụ thể hơn về các quy định nhập cư được nới lỏng của Trung Quốc, mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi với anh Anh Tuấn - PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước