Trung Quốc phạt tù Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 29/09/2018 06:00 GMT+7

Ông Yao Gang, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán tại tòa án. Ảnh: CCTV

VTV.vn - Ngày 28/9, Trung Quốc đã tuyên án tù 18 năm dành cho ông Yao Gang, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán vì tội nhận hối lộ và thao túng cổ phiếu.

Tòa án thành phố Hàm Đan cho biết, ông Yao đã nhận hối lộ hơn 10 triệu USD và thu lợi bất chính khoảng hơn 300.000 USD từ các hoạt động giao dịch nội gián.

Chứng khoán Trung Quốc từng sụp đổ bất thường vào hồi năm 2015. Sự kiện này dẫn đến cuộc điều tra quy mô lớn về vấn đề thao túng cổ phiếu. Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc Yao Gang là một trong những nhân vật cao cấp bị bắt giữ.

Trung Quốc siết chặt quy định về 'hồi hương' cổ phiếu trên sàn quốc tế Trung Quốc siết chặt quy định về "hồi hương" cổ phiếu trên sàn quốc tế Thao túng cổ phiếu, doanh nghiệp Trung Quốc chịu mức phạt 870 triệu USD Thao túng cổ phiếu, doanh nghiệp Trung Quốc chịu mức phạt 870 triệu USD Hành vi thao túng giá cổ phiếu ngày càng tinh vi Hành vi thao túng giá cổ phiếu ngày càng tinh vi

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước