Trung Quốc phòng dịch nghiêm ngặt mùa Xuân vận, nâng năng lực xét nghiệm lên 15 triệu người/ngày

Thái Bình - Ngọc Chí (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ năm, ngày 28/01/2021 18:59 GMT+7

VTV.vn - Đợt cao điểm Xuân vận tại Trung Quốc kéo dài 40 ngày bắt đầu vào ngày 28/1 và kết thúc vào ngày 8/3.

Tại ga xe lửa trung tâm thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, không còn cảnh chen lấn thường thấy vào thời điểm cao điểm dòng người về quê, thay vào đó là một không khí thật ảm đạm. So với các thành phố khác, Bắc Kinh quản lý dịch bệnh rất nghiêm ngặt khi thành phố này vẫn còn có các ca bệnh trong cộng đồng.

Những người rời thành phố về quê đón Tết phải có giấy xét nghiệm axit nucleic âm tính trong 7 ngày. Ngược lại, những người muốn vào thành phố càng khó hơn bởi chính quyền Bắc Kinh quy định, ngay cả người dân Trung Quốc từ vùng dịch bệnh nguy cơ thấp vẫn phải có giấy xét nghiệm và chịu giám sát 2 tuần tại nhà.

Hầu hết các nhà ga đều tập trung khử trùng sân ga. Những đoàn tàu đều phải được khử trùng. Máy bán khẩu trang tự động được lắp đặt ở nhiều nơi.

Trung Quốc phòng dịch nghiêm ngặt mùa Xuân vận, nâng năng lực xét nghiệm lên 15 triệu người/ngày - Ảnh 1.

Dự kiến, đợt Xuân vận này sẽ có 1,7 tỷ chuyến đi, giảm mạnh so với 3 tỷ chuyến đi so với các năm. (Ảnh: AP)

Hiện nay, Trung Quốc đã nâng năng lực xét nghiệm axit nucleic lên 15 triệu người/ngày để đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng mạnh của người dân. Theo quy định, hành khách phải giữ khoảng cách an toàn từ 1m trở lên. Ngoài các giấy tờ xét nghiệm âm tính, mã quét sức khỏe, hành khách cũng phải thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt.

Theo dự báo của ngành chức năng Trung Quốc, trong đợt Xuân vận này sẽ có 296 triệu lượt hành khách chọn phương tiện đường sắt, giảm đáng kể so với mọi năm. Nhiều công ty bán vé máy bay cho biết, số lượt đặt vé đi du lịch nội địa ở nhiều tuyến hàng không giảm đến 2/3 so với năm bình thường. Dự kiến, đợt Xuân vận này sẽ có 1,7 tỷ chuyến đi, giảm mạnh so với 3 tỷ chuyến đi so với các năm. Hiện nay, các cơ quan chức năng Trung Quốc chỉ cấm những người dân tại khu vực nguy cơ cao đi khỏi địa bàn.

Trung Quốc bắt đầu đợt Xuân vận lớn nhất hành tinh Trung Quốc bắt đầu đợt Xuân vận lớn nhất hành tinh

VTV.vn - Ngày 28/1, tại đất nước tỷ dân Trung Quốc bắt đầu đợt Xuân vận, di chuyển về quê và đi du lịch Tết Nguyên đán lớn nhất hành tinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước