Trung Quốc: Sập đường hầm cao tốc, 21 người mắc kẹt

Minh Chi (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 06/12/2014 17:28 GMT+7

Công trình xây dựng hầm đường bộ cao tốc tại Phúc Kiến. (Ảnh: China Daily)

Ngày 5/12, một đường hầm cao tốc đang trong quá trình xây dựng ở tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc đã bị sập.

Hoạt động tìm kiếm, cứu nạn các công nhân bị mắc kẹt đang diễn ra khẩn trương.

21 công nhân bị mắc kẹt vẫn có thể nói chuyện với các nhân viên cứu hộ thông qua một lỗ thông hơi được khoan ngay sau khi xảy ra vụ viêc và khẳng định rằng họ vẫn an toàn.

Đội cứu hộ cung cấp nước uống, thực phẩm và quần áo qua lỗ thông hơi đó, và đang tiến hành khoan một đường ống lớn để giải thoát các công nhân bị mắc kẹt.

Các nhân viên cứu hộ cho biết, vụ việc xảy ra sau khi đoạn đường hầm cao tốc dài 30m ở thành phố Long Nham bị sập xuống với đống gạch đá đổ nát ước tính 5.000 m3.

Đường hầm này đang được xây dựng mở rộng nhằm tạo điều kiện cho việc lưu thông tuyến đường cao tốc nối liền thành phố Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến với thành phố Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước