Trung Quốc sẽ có hơn 600 triệu camera giám sát vào năm 2020

Minh Anh (VTV9)-Thứ tư, ngày 13/12/2017 10:53 GMT+7

Hệ thống camera giám sát sử dụng công nghệ nhận diện gương mặt. (Ảnh: BBC)

VTV.vn - Trung Quốc đang xây dựng hệ thống camera giám sát lớn nhất thế giới, sử dụng trí thông minh nhân tạo nhằm hỗ trợ công việc quản lý an ninh.

Dự kiến đến năm 2020, Trung Quốc sẽ có hơn 600 triệu camera giám sát. Hệ thống camera giám sát này sử dụng trí thông minh nhân tạo với công nghệ nhận diện khuôn mặt nhằm hỗ trợ Chính phủ Trung Quốc và các tổ chức khác trong việc quản lý an ninh và điều tra  ở quốc gia hơn 1 tỷ dân này.

Các camera trong thành phố có thể nhận dạng được khuôn mặt trên mọi ngả đường. Chúng có thể đọc biển số xe và nhanh chóng kiểm tra hồ sơ của người sở hữu. Một số camera thậm chí có thể dự đoán tuổi tác, dân tộc và giới tính.

Sony cung cấp camera đặc biệt dành cho xe tự lái Sony cung cấp camera đặc biệt dành cho xe tự lái

VTV.vn - Hãng điện tử Sony vừa ra mắt chiếc camera có khả năng nhìn thấy các biển báo từ khoảng cách 160m dành những chiếc xe tự lái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước