Trung Quốc sẽ tặng châu Phi 1 tỷ liều vaccine COVID-19

Ban Thời sự/Dân trí-Thứ ba, ngày 30/11/2021 17:15 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đây là phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại phiên khai mạc Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - châu Phi diễn ra vào ngày 29/11.

Phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - châu Phi ngày 29/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết: "Chúng ta cần tiếp tục sát cánh cùng nhau để chống lại COVID-19, phải ưu tiên bảo vệ người dân và thu hẹp khoảng cách về vaccine".

Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ tặng trực tiếp 600 triệu liều vaccine COVID-19 cho châu Phi, trong khi 400 triệu liều còn lại sẽ được hỗ trợ thông qua nhiều nguồn khác nhau như đầu tư vào các cơ sở sản xuất vaccine tại châu Phi.

Trước đó, Trung Quốc đã hỗ trợ gần 200 triệu liều vaccine cho các nước ở lục địa đen.

Cam kết trên được đưa ra trong bối cảnh số ca COVID-19 đang tăng nhanh ở châu Phi với sự xuất hiện của biến thể mới SARS-CoV-2 có tên gọi Omicron. Nhiều chuyên gia dự đoán, Omicron có thể kéo theo một làn sóng bùng phát dịch nghiêm trọng ở châu Phi, nơi độ phủ vaccine còn tương đối thấp so với các khu vực khác của thế giới.

Biến thể Omicron đang gây lo ngại toàn cầu khi có chứa số đột biến cao bất thường. Theo kết quả giải trình tự gene, biến chủng này có 50 đột biến, trong đó có 32 đột biến trên protein gai, gấp đôi so với biến thể Delta. Giới chuyên gia lo ngại, lượng đột biến cao chưa từng có này có thể khiến virus tăng khả năng lây lan hoặc tăng khả năng né miễn dịch, giảm hiệu quả của vaccine.

Trung Quốc sẽ tặng châu Phi 1 tỷ liều vaccine COVID-19 - Ảnh 1.

Độ phủ vaccine ở châu Phi còn tương đối thấp so với các khu vực khác của thế giới. (Ảnh: AP)

Hàng chục quốc gia trên thế giới đã lập tức áp lệnh hạn chế đi lại với các nước châu Phi do lo ngại biến chủng Omicron xâm nhập. Trong khi đó, giới chức Trung Quốc khẳng định sẽ theo dõi thêm để đánh giá đầy đủ Omicron trước khi đưa ra quyết định đáng kể nào đối với chiến lược chống dịch. Chuyên gia dịch tễ Chung Nam Sơn, Cố vấn cấp cao của Chính phủ Trung Quốc về ứng phó COVID-19, cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược "Không COVID-19" (đối phó không khoan nhượng để dập dịch).

Ngoài cam kết tặng vaccine, tại diễn đàn ngày 29/11, ông Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẽ lập một trung tâm tiền tệ xuyên biên giới để cung cấp ít nhất 10 tỷ USD cho các định chế tài chính ở châu Phi. Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, kim ngạch nhập khẩu từ châu Phi, một trong những nguồn cung dầu thô, khoáng sản chủ chốt, dự kiến sẽ đạt 300 tỷ USD trong 3 năm tới. Hai bên cũng sẽ hợp tác trong các lĩnh vực như y tế, cải tiến công nghệ, xúc tiến thương mại và phát triển xanh.

Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào châu Phi và hiện là đối tác thương mại lớn nhất của lục địa này với giá trị thương mại trực tiếp năm 2019 lên tới hơn 200 tỷ USD. Châu Phi đang trở thành khu vực cạnh tranh ảnh hưởng của Mỹ - Trung Quốc. Trong tháng 11 này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến công du tới 3 nước châu Phi để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ. Tháng 10/2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo cam kết tặng 17 triệu liều vaccine cho châu Phi.

Hà Lan xác định 13 ca nhiễm biến thể Omicron trong số những người đến từ miền Nam châu Phi Hà Lan xác định 13 ca nhiễm biến thể Omicron trong số những người đến từ miền Nam châu Phi

VTV.vn - Các nhà chức trách Hà Lan đã phát hiện 13 trường hợp nhiễm biến thể Omicron trong số những hành khách đến từ miền Nam châu Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước