Trung Quốc tập trung phát triển nông thôn

Phạm Chiến (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 21/12/2017 18:07 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Tập trung phát triển nông thôn sẽ là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Trung Quốc trong năm 2018.

Đây là nội dung trọng tâm của Hội nghị Kinh tế Trung ương Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh.

Sau hàng thập kỷ mở cửa và phát triển, hiện nay, Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng phát triển không cân bằng và thiếu toàn diện, nhất là ở các khu vực nông thôn. Để cải thiện, Hội nghị Kinh tế Trung ương Trung Quốc đề xuất hiện đại hóa nông nghiệp, cải thiện cơ chế dịch vụ nông nghiệp, khuyến khích áp dụng các công nghệ, thiết bị hiện đại vào sản xuất nông nghiệp ở quy mô nhỏ; thúc đẩy hội nhập của các ngành tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống và những loại hình kinh doanh mới để tạo ra nhiều công việc, gia tăng thu nhập cho nông dân.

Trung Quốc: 80 nước vùng nông thôn không sử dụng được Trung Quốc: 80 nước vùng nông thôn không sử dụng được

VTV.vn - Hơn 80% giếng nước tại khu vực nông thôn phía Đông Bắc Trung Quốc không thể sử dụng được cho con người do bị ô nhiễm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước