Trung Quốc thiếu hụt bãi đỗ xe

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/01/2019 18:28 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Mua xe nhưng không tìm được bãi đỗ xe đúng quy định đang là một vấn đề tại nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc.

Tại Thủ đô Bắc Kinh có hơn 4,4 triệu ô tô cá nhân nhưng chỉ có gần 2 triệu chỗ đỗ xe. Đây cũng là tình trạng chung tại nhiều thành phố lớn của nước này như Thâm Quyến, Thượng Hải,… Tại Thượng Hải, tình trạng còn trầm trọng hơn khi số lượng xe nhiều gấp 5 lần số chỗ đỗ xe.

Việc thiếu hụt bãi đỗ xe khiến các chủ phương tiện phải đỗ ở những nơi không đúng quy định như trên vỉa hè, nơi dành cho người đi bộ hay làn dành cho xe đạp.

Tình trạng thiết hụt chỗ đỗ xe được dự báo sẽ còn tiếp tục trầm trọng, khi mà số lượng sở hữu xe tại Trung Quốc được dự báo sẽ tăng khoảng 10%/năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước