Trung Quốc thông qua Bộ luật Từ thiện đầu tiên

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 17/03/2016 16:36 GMT+7

Quốc hội Trung Quốc đã thông qua Bộ Luật Từ thiện đầu tiên. (Ảnh: news.xinhuanet.com)

VTV.vn - Quốc hội Trung Quốc đã thông qua Bộ luật Từ thiện đầu tiên với sự tán thành của hơn 90% đại biểu trong kỳ họp thường niên diễn ra ngày 16/3.

Bộ luật Từ thiện sẽ có hiệu lực vào ngày 1/9/2016. Luật sẽ nới lỏng những quy định về việc gây quỹ và hoạt động của các nhóm từ thiện, tạo điều kiện về thuế và thắt chặt việc giám sát các nhóm từ thiện. Luật cũng quy định về việc đăng ký thành lập tổ chức từ thiện mới; các tổ chức từ thiện cũ phải có ít nhất 2 năm hoạt động mới được phép huy động vốn từ công chúng.

Luật Từ thiện mới cũng tăng gấp đôi mức phạt tối đa đối với các nhóm lợi dụng việc làm từ thiện để tham ô hay sử dụng tiền quyên góp sai mục đích.

Giám đốc điều hành Facebook góp 99 cổ phần công ty làm từ thiện Giám đốc điều hành Facebook góp 99 cổ phần công ty làm từ thiện

VTV.vn - Giám đốc điều hành mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook Mark Zuckerberg tuyên bố sẽ quyên góp 99% cổ phần công ty để làm từ thiện.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước