Trung Quốc: Thủ phủ tỉnh Giang Tây cấm kinh doanh gia cầm sống

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/02/2017 14:21 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Global Meat News

VTV.vn - Thành phố Nam Xương, thủ phủ tỉnh Giang Tây, phía Đông Nam Trung Quốc, là địa phương mới nhất ở nước này ban hành lệnh cấm kinh doanh gia cầm sống.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh thành phố Nam Xương khẳng định, việc đóng cửa các khu chợ buôn bán gia cầm sống là biện pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa sự lây lan của virus H7N9. Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân không nên lo lắng.

Đến nay, hoạt động buôn bán gia cầm sống cũng đã bị nghiêm cấm tại nhiều địa phương như: Quảng Châu, Tô Châu, toàn bộ tỉnh Chiết Giang.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân nên lựa chọn gia cầm đông lạnh thay vì gia cầm sống để giảm bớt nguy cơ nhiễm bệnh.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Trung Quốc đã phát hiện ít nhất 270 ca lây nhiễm virus H7N9 trên người, trong đó có 87 trường hợp tử vong, ảnh hưởng đến một nửa số tỉnh thành trên cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước