Trung Quốc tịch thu 4.000 máy đào tiền ảo câu trộm điện

Thanh Ba (VTV8)-Thứ hai, ngày 22/07/2019 17:34 GMT+7

Hoạt động khai thác Bitcoin vẫn sôi động tại Trung Quốc bất chấp lệnh cấm của Chính phủ. (Ảnh: CCN)

VTV.vn - Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ 22 nghi phạm liên quan đến 4.000 máy đào tiền kỹ thuật số bị cơ quan chức năng thu giữ vì câu trộm điện từ hệ thống lưới điện.

Lực lượng chức năng Trung Quốc đã phát hiện 4.000 máy đào tiền ảo đặt tại 9 nhà máy khác nhau. Các máy này đang sử dụng nguồn điện câu trộm. Vụ việc bị phát giác sau khi Công ty Điện ở Giang Tô, Trung Quốc phát hiện thấy mức năng lượng tiêu thụ tăng vọt không rõ nguyên nhân. 

Mỗi máy đào tiêu thụ 25 - 50 kWk và thiệt hại gây ra từ hoạt động khai thác trái phép này lên đến số tiền tương đương gần 70 tỷ đồng.


Hơn 2.400 máy đào tiền ảo nhập về Việt Nam Hơn 2.400 máy đào tiền ảo nhập về Việt Nam

VTV.vn - Trên 2.400 máy xử lý dữ liệu tự động khai thác tiền ảo đã nhập về Việt Nam trong 3 tháng đầu năm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước