Trung Quốc tiếp tục bơm 100 tỷ NDT vào thị trường

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 14/08/2019 17:29 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 14/8, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tiếp tục bơm 100 tỷ NDT vào hệ thống tài chính thông qua các hoạt động thị trường mở để duy trì thanh khoản trên thị trường.

Số tiền 100 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 14 tỷ USD) được bơm vào hệ thống thông qua các thỏa thuận bán và mua lại cổ phiếu của các ngân hàng với thời hạn 7 ngày với lãi suất 2,55% khi đáo hạn. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng cam kết duy trì chính sách tiền tệ thận trọng với những điều chỉnh phù hợp theo chu kỳ. 

Trong khi đó, Mỹ đã quyết định lùi thời điểm áp thuế 10% lên hàng hóa điện tử nhập khẩu từ Trung Quốc đến ngày 15/12 trong khi vẫn duy trì kế hoạch áp thuế mới đối với lượng hàng hóa trị giá 300 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ ngày 1/9 tới. Đại diện Thương mại Mỹ nêu rõ, việc hoãn mức thuế 10% sẽ được áp dụng đối với các sản phẩm điện tử gồm: máy vi tính, thiết bị điều khiển trò chơi điện tử, màn hình máy tính. Một nhóm sản phẩm khác cũng sẽ được loại khỏi danh sách mặt hàng bị áp thuế bổ sung trên cơ sở y tế, an toàn, an ninh quốc gia và các yếu tố khác.


Ngân hàng Trung ương Trung Quốc 'bơm' 30 tỷ Nhân dân tệ ra thị trường Ngân hàng Trung ương Trung Quốc "bơm" 30 tỷ Nhân dân tệ ra thị trường

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC cho biết đã bơm số tiền 30 tỷ Nhân dân tệ qua các thỏa thuận bán và mua lại cổ phiếu thời hạn 7 ngày.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước