Trung Quốc: Ngân hàng trung ương bơm gần 83 tỷ USD ra thị trường

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 17/01/2019 06:10 GMT+7

Ảnh minh họa: CNN

VTV.vn - Ngày 16/1, PBoC đã bơm ròng khoảng 83 tỷ USD vào hệ thống ngân hàng Trung Quốc. Đây là số tiền kỷ lục được PBoC bơm vào thị trường trong 1 ngày từ trước đến nay.

Theo PBOC, động thái này cần thiết nhằm duy trì thanh khoản dồi dào trong bối cảnh đang vào giai đoạn cao điểm mùa thu thuế.

Giới chuyên gia nhận định, các số liệu thương mại kém tích cực hồi tháng 12/2018 được xem là lý do khiến PBOC quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm ngăn đà giảm tốc của nền kinh tế.

Đầu tháng 1/2019, PBoC cũng đã hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc lần thứ 5 trong vòng 1 năm qua.

Trung Quốc giảm thuế trên diện rộng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm thuế trên diện rộng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc giảm 2,1#phantram trong năm 2018 Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc giảm 2,1#phantram trong năm 2018 Trung Quốc, Ấn Độ sẽ “qua mặt” Mỹ trở thành 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới Trung Quốc, Ấn Độ sẽ “qua mặt” Mỹ trở thành 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước