Trung Quốc tìm cách thúc đẩy gia tăng tỷ lệ sinh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/08/2018 18:11 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc đang tìm cách kích thích tỷ lệ sinh sau khi việc nới lỏng chính sách 1 con không đem lại nhiều kết quả.

Vào những năm 70 của thế kỷ trước, Trung Quốc đã áp dụng chính sách 1 con nhằm mục đích kiểm soát gia tăng dân số và là một trong những chính sách khuyến khích phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực. 

Ước tính, chính sách này đã ngăn chặn tới 400 triệu ca sinh nở, kéo 300 triệu người khỏi cảnh nghèo đói. Tuy nhiên, bước sang thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, Trung Quốc lại phải đối mặt với nhiều vấn đề dân số nghiêm trọng khác như dân số già hóa, mất dần lực lượng lao động, mất cân bằng giới vì chính sách 1 con. Dù đã bỏ chính sách 1 con được gần 3 năm nhưng vấn đề dân số chưa có dấu hiệu được cải thiện. 

Ngay trong năm đầu 2016, sau khi bãi bỏ chính sách một con, số trẻ mới sinh giảm. Năm 2017, tỷ lệ sinh ở Trung Quốc chỉ ở mức 1,6% - nằm dưới mức 2,1% là mức cần thiết để giữ cho dân số tăng trưởng. Năm nay, dự báo tình hình cũng không sáng sủa hơn.

Trung Quốc: Số trẻ em bị bỏ rơi tương đương dân số nước Anh Trung Quốc: Số trẻ em bị bỏ rơi tương đương dân số nước Anh

VTV.vn - Tại Trung Quốc, 61 triệu trẻ em quanh năm không được nhìn mặt cha mẹ hoặc bị bỏ rơi, con số này tương đương với dân số của cả nước Anh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

tỷ lệ sinh

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước