Trung Quốc trừng phạt công ty Mỹ bán vũ khí cho vùng lãnh thổ Đài Loan

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/07/2019 06:04 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ và các công ty của Trung Quốc sẽ cắt đứt quan hệ kinh doanh với những công ty Mỹ bán vũ khí cho vùng lãnh thổ Đài Loan.

Thông tin trên là tuyên bố người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đưa ra trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 15/7. Tuy nhiên, ông từ chối nêu đích danh những công ty sẽ bị ảnh hưởng.

Theo ông Cảnh Sảng, việc bán vũ khí cho vùng lãnh thổ Đài Loan vi phạm luật quốc tế và ảnh hưởng đến chủ quyền và an ninh quốc gia của Trung Quốc.

Tuần trước, Lầu Năm Góc đã thông qua việc bán vũ khí theo yêu cầu của Đài Loan bao gồm: 108 xe tăng chiến đấu, 250 tên lửa Stinger do hãng Raytheon sản xuất. Thương vụ này trị giá 2,2 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ cáo buộc Trung Quốc và EU thao túng tỷ giá Tổng thống Mỹ cáo buộc Trung Quốc và EU thao túng tỷ giá

VTV.vn - Trong một dòng Tweet trên trang cá nhân mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Trung Quốc và EU có hành động thao túng tỷ giá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước