Trung Quốc và Nga kêu gọi nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/09/2018 07:23 GMT+7

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Trung Quốc, Nga đã kêu gọi nới lỏng trừng phạt Triều Tiên và phản đối việc Mỹ thúc đẩy việc thực thi mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt bất chấp các quan hệ đang ấm dần.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng "những diễn biến tích cực" trong quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, kết hợp với mối quan hệ ấm nồng hơn giữa Mỹ và Triều Tiên nên dẫn tới việc nới lỏng trừng phạt cho Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh đã đến lúc gửi một tín hiệu tích cực tới Bình Nhưỡng để khuyến khích những nhượng bộ.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi thực thi nghiêm túc các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Cũng tại phiên họp này, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ngừng cung cấp mọi sản phẩm dầu mỏ cho Triều Tiên.

Mỹ sẵn sàng khởi động đàm phán với Triều Tiên Mỹ sẵn sàng khởi động đàm phán với Triều Tiên Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên tới Hàn Quốc Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên tới Hàn Quốc Mỹ sẽ nối lại tập trận trên bán đảo Triều Tiên Mỹ sẽ nối lại tập trận trên bán đảo Triều Tiên

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước