Trung Quốc xác nhận 2 trường hợp nhiễm dịch hạch thể phổi

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 15/11/2019 08:30 GMT+7

Biểu hiện của bệnh dịch hạch ở người. (Ảnh: Medlatec)

VTV.vn - Các quan chức y tế Trung Quốc vừa xác nhận 2 trường hợp nhiễm dịch hạch thể phổi ở thủ đô Bắc Kinh của nước này nhưng bác bỏ nguy cơ bùng nổ dịch hạch.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi giới chức Trung Quốc phát hiện 2 ca bệnh dịch hạch thể phổi trở về Bắc Kinh từ khu tự trị Nội Mông ở phía Bắc Trung Quốc. Hiện 1 trong 2 người này đang trong tình trạng nguy kịch tại khu điều trị cách ly ở một bệnh viện của thủ đô Bắc Kinh. Các bệnh viện trên toàn thành phố này đang theo dõi những bệnh nhân có triệu chứng của bệnh nhân để thực hiện biện pháp ngăn ngừa lây lan cũng như chữa trị do bệnh nhân có nguy cơ tử vong tới gần 100% nếu không được điều trị kịp thời bằng kháng sinh. 

Trung Tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc cho biết, dịch hạch thể phổi lây lan chủ yếu qua chuột cống. Nguy hiểm hơn, dịch hạch thể phổi có khả năng truyền nhiễm cao qua tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh hoặc với người bị cắn bởi bọ chét cư trú trên động vật nhiễm bệnh. 

Ngoài ra, dịch hạch thể phổi có thể lây qua đường hô hấp khi người bệnh ho. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, những người có liên hệ với 2 bệnh nhân trên đang được theo dõi.

Dịch hạch hoành hành ở Madagascar Dịch hạch hoành hành ở Madagascar

VTV.vn - Dịch hạch bùng phát tại Madagascar từ cuối tháng 8 đến nay, khiến ít nhất 94 người đã thiệt mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước