Là nơi có địa hình chủ yếu là đồi núi, giao thông cách trở, tỉnh Quý Châu đã nỗ lực xây dựng hạ tầng giao thông và được thế giới biết đến là nơi có nhiều cây cầu cao nhất thế giới.
Cầu treo dầm thép Hoa Giang cao nhất thế giới được xây dựng hẻm núi sâu thị trấn Hoa Giang, tỉnh Quý Châu. Chiều dài cầu là 2.890 mét, với nhịp chính dài tới 1.420 mét, chiều cao 625 mét tính từ đáy vực núi đến mặt cầu, tương đương với tòa nhà 221 tầng.
Cầu Hoa Giang được khởi công cách đây 2 năm, hiện đã hoàn thành hơn 50,1% khối lượng công trình, dự kiến sẽ khánh thành vào tháng 6/2025. Sau khi đưa vào hoạt động, cầu nối vào cao tốc An Long sẽ giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển từ 70 phút xuống còn 1 phút.

Toàn cảnh công trường xây dựng cầu Hoa Giang hôm 8-/1. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Với bố cục "một trái tim và 6 khu vực", chính quyền tỉnh Quý Châu đã quy hoạch đồng thời các khu vực dịch vụ du lịch tham quan danh lam thắng cảnh, trải nghiệm văn hóa dân gian cổ, phong tục của làng cổ Hoa Giang, cùng các khu vực giải trí hiện đại để khai thác du lịch.
Gần một nửa trong số 100 cây cầu cao nhất thế giới hiện ở tỉnh miền núi Quý Châu. Hiện nay, cầu cao nhất thế giới là cầu Bắc Bàn Giang với độ cao 565 mét, tương đương tòa nhà 200 tầng cũng nằm ở tỉnh Quý Châu.
Địa hình đồi núi cách trở đã được tỉnh Quý Châu nỗ lực khắc phục và biến nó thành những lợi thế. Các cây cầu cao hàng đầu thế giới nằm bắc qua các ngọn núi cheo leo cũng là địa điểm thu hút khách du lịch và vực dậy nhiều tiềm năng kinh tế của địa phương.
Bình luận (0)