Trung Quốc xây sân vận động tỷ đô nhắm đến World Cup

Mai Linh (theo Business Insider)-Thứ tư, ngày 29/04/2020 06:00 GMT+7

Hình ảnh mô phỏng của "sân vận động tỷ đô" đang được xây dựng tại thành phố Quảng Châu (Trung Quốc). (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Sân vận động khổng lồ đặt tại thành phố Quảng Châu được Trung Quốc kỳ vọng sẽ là sân bóng lớn nhất thế giới, giúp quốc gia này ứng tuyển đăng cai World Cup vào năm 2030.

Một sân vận động trong hình dáng bông hoa sen khổng lồ đang được xây dựng tại thành phố Quảng Châu, tình Quảng Đông (Trung Quốc). Đây là sân bóng phục vụ riêng cho đội Evergrande Quảng Châu, đội bóng đã 8 lần đăng quang giải Super League quốc gia và đoạt hai danh hiệu vô địch các câu lạc bộ châu Á - AFC Champions League.

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, sân bóng sẽ có sức chứa đến 100.000 người cùng diện tích sàn 150.000 mét vuông. Kích thước này được cho là sẽ vượt qua diện tích của mặt sân Camp Nou - FC Barcelona (Tây Ban Nha), vốn đang được công nhận là sân vận động lớn nhất tại châu Âu.

Trung Quốc xây sân vận động tỷ đô nhắm đến World Cup - Ảnh 1.

Lễ động thổ, bắt đầu xây dựng sân bóng mới của đội tuyển Evergrande Quảng Châu diễn ra vào ngày 16/4/2020

Vào ngày 16/4 vừa qua, lễ động thổ của sân vận động đã được diễn ra, chính thức đưa công trình kiến trúc đồ sộ hình hoa sen đi vào xây dựng. Trong đó, tập đoàn Evergrande, chủ sở hữu đội bóng Evergrande Quảng Châu, chính là nhà đầu tư của dự án trị giá 12 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,7 tỷ USD) này. Chủ tịch Xia Haijun của tập đoàn cho biết, sân bóng được dự kiến sẽ hoàn thành trước tháng 12/2022. Ông cũng tiết lộ rằng: “Evergrande sẽ còn xây dựng từ 3 đến 5 sân bóng chuyên nghiệp tầm cỡ hàng đầu thế giới, với sức chứa từ 80.000 đến 100.000 người tại Trung Quốc”.

Kỳ FIFA Club World Cup 2021 và Cúp bóng đá châu Á 2023 (AFC) là hai sự kiện thể thao lớn sắp được đăng cai tại nước này. Theo như truyền thông trong nước đưa tin, Trung Quốc đang hy vọng trở thành “cường quốc bóng đá toàn cầu” trước năm 2050 và đăng cai World Cup sớm nhất vào năm 2030.

Trung Quốc xây sân vận động tỷ đô nhắm đến World Cup - Ảnh 2.

Dàn xe tải vận chuyển tập trung tại lễ động thổ sân vận động mới của đội Evergrande Quảng Châu, ngày 16/04/2020

Sân bóng Evergrande đầy tham vọng được khởi công tại thời điểm mà nhiều sự kiện thể thao lớn trên thế giới đang phải trì hoãn vì ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19. Thế vận hội Olympics 2020 tại Tokyo (Nhật Bản), dự kiến ban đầu diễn ra vào tháng 7/2020 đã phải dời đến năm 2022. Giải Cúp Bóng đá Nam Mỹ Copa America và vòng loại World Cup phạm vi châu Á cũng hoãn lại vì lý do tương tự, tạm thời chưa thể tổ chức các trận đấu như kế hoạch đề ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước