Trung Quốc yêu cầu Canada trả tự do cho Giám đốc Huawei

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:48 GMT+7

Giám đốc Tài chính Tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Trung Quốc yêu cầu Canada ngay lập tức trả tự do cho bà Mạnh Vãn Chu - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính Tập đoàn Huawei.

Ngày 8/12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu Đại sứ Canada tại nước này nhằm phản đối việc bà Mạnh Vãn Chu, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính Tập đoàn Huawei của Trung Quốc bị bắt giữ tại Vancouver.

Tại cuộc gặp, Trung Quốc đã yêu cầu Canada ngay lập tức thả bà Mạnh Vãn Chu nếu không sẽ đối mặt với nhiều hậu quả.

Trước đó 1 ngày, tại phiên tòa diễn ra ở Vancouver, bà Mạnh Vãn Chu bị cáo buộc nhiều tội danh gian lận, trong đó có gian lận nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Iran. Nếu bị kết tội, Giám đốc Tài chính của Huawei có thể phải nhận án phạt cao nhất cho mỗi tội danh lên tới 30 năm tù.

Hiện tòa án Canada chưa công bố quyết định có cho phép bà Mạnh Vãn Chu được nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại hay không.

Tranh luận gay gắt trong phiên điều trần Giám đốc tài chính Huawei Tranh luận gay gắt trong phiên điều trần Giám đốc tài chính Huawei

VTV.vn - Luật sư của chính phủ Canada nói bà Mạnh Vãn Chu phải đối mặt với nhiều cáo buộc, có thể chịu mức án 30 năm tù và không được tại ngoại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước