Tranh cãi xung quanh vụ bắt giữ lãnh đạo Huawei

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 07/12/2018 18:18 GMT+7

VTV.vn - Đã có những thông tin mới làm sáng tỏ vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu. Đây là con gái nhà sáng lập Tập đoàn viễn thông Huawei, đồng thời là Giám đốc Tài chính của Tập đoàn này.

Theo đó lực lượng cảnh sát Canada hành động độc lập trong vụ bắt giữ. Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của Thủ tướng Canada Justin Trudeau về vụ việc đang gây tranh cãi.

Phát biểu tại Montreal, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, chính phủ Canada không liên quan đến vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho người này.

Vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu ngay lập tức đã gây ra những tác động tiêu cực trên thị trường do lo ngại nó có thể khoét sâu căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Hôm 6/12, Bộ Tư pháp Canada cho biết nhà chức trách nước này đã bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, 46 tuổi, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính của tập đoàn viễn thông Huawei.

Bà Mạnh Vãn Chu sẽ đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ với cáo buộc vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Một phiên tòa bảo lãnh sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay (7/12).

Theo tờ Nhật báo phố Wall, nhà chức trách Mỹ đã mở một cuộc điều tra Huawei do nghi ngờ doanh nghiệp này vi phạm các biện pháp trừng phạt Iran.

Về phần mình, Huawei khẳng định "không nhận thấy bà Mạnh Vãn Chu có hành vi phạm pháp nào" và công ty này tuân thủ luật pháp và mọi quy định của nước sở tại, bao gồm cả các lệnh trừng phạt và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước