Trước thềm bỏ phiếu đi hay ở lại EU, Thủ tướng Anh tranh luận trên BBC

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/06/2016 09:32 GMT+7

VTV.vn - 3 ngày trước cuộc bỏ phiếu việc nước Anh đi hay ở lại EU, Thủ tướng Anh David Cameron đã có buổi tranh luận trực tiếp tại chương trình Question Time của kênh BBC.

Theo đó, ông David Cameron đã khẳng định, những dữ liệu mà phe ủng hộ Anh rời EU công bố như việc nước này mất 350 triệu Bảng mỗi tuần tiền ngân sách đóng cho EU trước cử tri là không chính xác.

Tại vấn đề nhập cư, ông David Cameron cho biết, số người di cư từ các quốc gia châu Âu tới Anh tìm việc làm chiếm chưa đến 50% tổng số người di cư. Do vậy, nếu Anh rời EU, con số người di cư từ bên ngoài sẽ tăng nhanh, khó kiểm soát.

Trong khi đó, nếu ở lại EU, Anh sẽ được phân bổ quỹ phúc lợi giúp giảm gánh nặng lên ngân sách quốc gia. Trước đó, theo khảo sát mới nhất của trang Thời báo tài chính, hiện tỷ lệ 2 phe ủng hộ và ra đi đang ngang bằng nhau là 44%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước