Trước thềm vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp: Số người ủng hộ ông Macron tăng đáng kể

Mỹ Linh (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ bảy, ngày 23/04/2022 18:18 GMT+7

Đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và ứng cử viên Marie Le Pen. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 24/4, cử tri Pháp sẽ đi bỏ phiếu bầu Tổng thống vòng 2.

Cuộc tranh luận trên truyền hình giữa đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và ứng cử viên Marie Le Pen đã khiến số người ủng hộ ông Macron tăng lên đáng kể, 57% vào thời điểm ngày 21/4. 

Chương trình hành động có tính xuyên suốt vì quyền lợi của châu Âu và nước Pháp được hai bên trình bày một cách mạch lạc và đối đáp cứng rắn. Các chủ đề được tranh luận liên quan đến sức mua, cải cách chính sách hưu, môi trường, giáo dục và khả năng cạnh tranh của Pháp.

Đặc biệt, vấn đề về nhập cư đã được hai bên tranh luận khá gay gắt và đây chính là điều khiến nhiều người Pháp chọn lựa không đứng về phía bà Le Pen bởi những chính sách phân biệt tôn giáo của bà.

Ông Jean Pierre, nhân viên Đài Truyền hình France 2 của Pháp, nói: "Bà Marie Le Pen đã có những lập luận rất chặt chẽ về quan điểm, nhưng ngay cả như thế thì những điều mà bà ấy đề đạt vẫn không thể tưởng tượng được".

Trước thềm vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp: Số người ủng hộ ông Macron tăng đáng kể - Ảnh 1.

Sau cuộc tranh luận trên truyền hình, số người ủng hộ ông Macron tăng lên đáng kể. (Ảnh: AP)

Nhiều người Pháp cũng cho rằng, các chính sách của ông Macron chưa thực sự tạo ra những bước thay đổi cơ bản cho nước Pháp, đặc biệt là tầng lớp thấp trong xã hội, như lời cáo buộc của ông Melenchon của đảng Bất khuất.

Anh Morad Belahui, nhân viên nhà hàng ở Paris, chia sẻ: "Tôi yêu nước tôi, tôi yêu con người, nhưng tôi có cảm giác như các ứng cử viên bỏ qua chúng tôi, đối với họ chúng tôi không tồn tại".

Căn cứ vào vòng bầu cử đầu tiên, sẽ có trên 20% người Pháp bỏ bầu cử hoặc bỏ phiếu trắng bởi họ không thấy có ứng cử viên nào thực sự thuyết phục. Tuy vậy, chính những lá phiếu trắng này có thể sẽ tạo điều bất ngờ.

Cũng như ở thời điểm năm 2017, cuộc cạnh tranh giữa ông Emmanuel Macron và bà Marie Le Pen khá khốc liệt và thái độ của các cổ động viên cũng rất cực đoan. Tuy nhiên, đại đa số người Pháp đều cho rằng, họ cần phải lựa chọn một ứng cử viên cho vị trí Tổng thống với những cương lĩnh, chính sách và chương trình hành động phù hợp với bối cảnh của nước Pháp cũng như quyền lợi của châu Âu trong giai đoạn này. Và mọi bất ngờ vẫn có thể xảy ra vào phút cuối.

Hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp Hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp

VTV.vn - Hôm nay là ngày cử tri Pháp có 24 giờ để suy nghĩ về quyết định bỏ phiếu tại vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sẽ diễn ra vào ngày 24/4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước