Truyền thông Triều Tiên kêu gọi đối thoại trực tiếp với Mỹ

Bích Thảo (VTV8)-Thứ bảy, ngày 13/07/2019 17:31 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 12/7, hai cơ quan truyền thông của Triều Tiên đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc đàm phán trực tiếp với Mỹ, trong khi hạ thấp quá trình đàm phán với Hàn Quốc.

Trang mạng Uriminzokkiri đã có bài bình luận, trong đó cho rằng Triều Tiên cần duy trì đàm phán với Mỹ để giải quyết những vấn đề đang bị đình trệ hiện nay. 

Trong khi đó, trang mạng Meari cũng có bài bình luận đánh giá về việc Triều Tiên nên đàm phán trực tiếp với Mỹ. Theo bài báo, việc Washington có ảnh hưởng tới Seoul tác động không nhỏ đến quá trình đàm phán giữa các bên.


Mỹ vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Triều Tiên Mỹ vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Triều Tiên

VTV.vn - Mặc dù những nỗ lực đàm phán giữa Mỹ - Triều Tiên đang bị đình trệ, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước