Tuabin gió ngoài khơi lớn nhất thế giới

Thế giới hôm nay-Thứ năm, ngày 24/11/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tuabin gió ngoài khơi với công suất 16 MW, lớn nhất thế giới đã rời khỏi dây chuyền sản xuất ở tỉnh Phúc Kiến, phía đông Trung Quốc.

Tuabin này đã thiết lập một tiêu chuẩn mới trong tiến trình phát triển thiết bị điện gió ngoài khơi toàn cầu.

Tuabin gió ngoài khơi này có thể được sử dụng rộng rãi ở các vùng biển có tốc độ gió trung bình hoặc cao. Với trục bánh xe ở độ cao 146 mét và đường kính cánh quạt đạt 252 mét, cánh quạt của tuabin gió ngoài khơi có thể quét một khu vực rộng khoảng 50.000 m2, tương đương với 7 sân bóng đá tiêu chuẩn cộng lại.

Trong điều kiện làm việc định mức, một tổ máy có thể tạo ra 34,2 kWh mỗi vòng quay và sản lượng điện sạch trung bình hàng năm hơn 66 triệu kWh, đủ cho 36.000 hộ gia đình ba thành viên tiêu thụ trong một năm.

Những tuabin gió hạnh phúc ở bãi giữa sông Hồng Những tuabin gió hạnh phúc ở bãi giữa sông Hồng

VTV.vn - Anh Lê Vũ Cường đã cùng các cộng sự, tổ chức thiện nguyện có ý tưởng mang ánh sáng, điện về những nơi khó khăn trên khắp đất nước bằng sản phẩm thân thiện với môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

tuabin gió

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước