Tưng bừng lễ hội mừng năm mới ở Thái Lan, Myanmar

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/04/2018 16:04 GMT+7

VTV.vn - Lễ hội mừng năm mới theo Phật Lịch từ ngày 13 đến ngày 15/4 đang diễn ra tưng bừng tại Lào, Thái Lan, Myanmar.

Đây là thời điểm người dân những nước này tiến hành dọn dẹp nhà cửa, té nước nhằm tẩy sạch mọi bụi bẩn để chuẩn bị cho một năm mới nhiều may mắn.

Tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan), hàng ngàn người dân và du khách cùng những khẩu súng bắn nước lớn đã tập trung tại khu vực Silom để bắt đầu mùa lễ hội mừng năm mới. Đây được coi là lễ hội té nước lớn nhất thế giới và cũng là cơ hội để người dân bày tỏ lòng tôn kính với các bậc trưởng lão bằng cách đổ nước vào tay - một cử chỉ tượng trưng cho sự thanh lọc trước năm mới.

Trong khi đó tại Yangon, thủ đô của Myanmar, người dân đã tập trung tại Tòa Thị chính thành phố để thưởng thức các điệu nhảy truyền thống và đi bộ qua một hầm nước. Người dân địa phương tin rằng việc này giúp tẩy trừ mọi vận đen từ năm trước để bắt đầu một năm mới nhiều may mắn hơn.

Lễ hội té nước cũng được diễn ra nhiều nước khác ở Đông Nam Á, gồm Lào và Campuchia.

Độc đáo lễ hội té nước Songkran mừng năm mới của người Thái Độc đáo lễ hội té nước Songkran mừng năm mới của người Thái

VTV.vn - Lễ hội té nước truyền thống là một lễ hội quan trọng của người Thái, để đón chào năm mới, trong dịp Tết Songkran.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước