Tướng Iran bị tiêu diệt: Tại sao Tổng thống Mỹ Donald Trump lại hành động vào lúc này?

Anh Phương (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Chủ nhật, ngày 05/01/2020 11:29 GMT+7

VTV.vn - Khi quyết định tiêu diệt một nhân vật tối quan trọng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Mỹ hẳn đã dự liệu được phản ứng dữ dội của nước này.

Tổng thống Trump xuyên suốt từ đầu nhiệm kỳ đã thi hành một chiến lược gây sức ép tối đa lên Iran. Nhưng gần hết nhiệm kỳ, kết quả của chiến lược gây sức ép tối đa lên Iran của ông Trump vẫn chưa đạt được kết quả nào thực sự đáng ghi nhận. Nền kinh tế của Iran xuống dốc trông thấy. Nhưng ngược lại, Iran vẫn đang phát huy uy thế của họ tại khu vực, mới đây nhất là vụ tấn công của các lực lượng thân Iran vào Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad (Iraq). Trong bối cảnh đó, Tổng thống Trump muốn nâng chiến lược gây sức ép tối đa lên Iran của cấp độ mới. Và vụ sát hại tướng Soleimani được Trung Đông cho chính là sự lựa chọn. 

Nói cách khác, ông Trump muốn đẩy cuộc đối đầu với Iran đến tận cùng bờ vực của chiến tranh, để xem liệu Iran có thể hành động được đến đâu. Nếu Iran không hành động được gì hoặc chỉ ở cấp độ hạn chế thì đó sẽ là điểm cộng cho Tổng thống Trump trong hồ sơ Iran, khi mà cuộc bầu cử Tổng thống đã tới gần.

Tổng thống Mỹ Trump không muốn chiến tranh với Iran Tổng thống Mỹ Trump không muốn chiến tranh với Iran Căng thẳng cuộc đối đầu Mỹ - Iran: Liệu có nguy cơ đụng độ quân sự? Căng thẳng cuộc đối đầu Mỹ - Iran: Liệu có nguy cơ đụng độ quân sự? Các thành phố ở Mỹ cảnh giác cao độ phòng Iran trả đũa Các thành phố ở Mỹ cảnh giác cao độ phòng Iran trả đũa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước