Tương lai bấp bênh của lao động châu Âu tại Anh

Phương Huyền (Phóng viên thường trú tại Anh)-Thứ năm, ngày 23/02/2017 20:03 GMT+7

VTV.vn - Tương lai của các lao động 27 nước châu Âu đang làm việc tại Anh và lao động Anh ở châu Âu vẫn chưa có câu trả lời cụ thể từ các chính trị gia cho vấn đề cư trú.

Tháng 3, theo cam kết sẽ là thời điểm Chính phủ Anh kích hoạt điều 50 Hiệp ước Lisbon, chính thức bắt đầu quá trình đàm phán ra khỏi liên minh châu Âu. Thời gian đã đến rất gần, lúc này, trong rất nhiều bất đồng còn ngổn ngang, một vấn đề cũng rất được quan tâm là tương lai của các lao động 27 nước châu Âu đang làm việc tại Anh và lao động Anh ở châu Âu.

Ước tính có khoảng 3,5 triệu công dân từ các nước châu Âu đang làm việc ở Anh và khoảng 1,5 triệu người Anh làm việc ở các nước châu Âu. Đến giờ vẫn chưa có câu trả lời cụ thể từ các chính trị gia cho vấn đề cư trú của khoảng 5 triệu người này. Nước Anh từng tuyên bố sẵn sàng cấp quy chế định cư cho lao động châu Âu nhưng chỉ khi đảm bảo được tương lai cho công dân của mình đang làm việc tại lục địa.

2/3 trong tổng số công dân EU làm việc ở Anh là lao động phổ thông từ Đông Âu. Họ chủ yếu làm trong các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng và là nguồn nhân lực quan trọng của các ngành này. Một vấn đề nữa đang đặt ra cho nước Anh là sẽ bù ra sao vào phần lao động thiếu hụt, nếu những người EU này không được đảm bảo quy chế định cư lâu dài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước