Tuyết lở liên tục tại Áo khiến 8 người thiệt mạng trong hai ngày

Quỳnh Chi (Theo The Straits Times, AP News)-Chủ nhật, ngày 06/02/2022 08:43 GMT+7

Biển cảnh báo tuyết lở bên cạnh con dốc tại khu nghỉ mát trượt tuyết Schlick 2000 gần Neustift im Stubaital, Áo. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cảnh sát Áo cho biết, một người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong trận lở tuyết ở miền Tây nước này trong ngày 5/2.

Những trường hợp thương vong do tuyết lở nói trên diễn ra một ngày sau khi hai trận tuyết lở khác khiến 7 người trượt tuyết thiệt mạng khi tuyết rơi dày đặc, sau đó thời tiết trở nên ấm hơn, tạo nên những điều kiện nguy hiểm bất thường.

Đài truyền hình Áo ORF cho biết, người thiệt mạng trong trận tuyết lở vào ngày 5/2 ở thành phố Schmirn, thuộc bang Tyrol, là một người đàn ông địa phương 58 tuổi.

Cũng tại tỉnh này, một hướng dẫn viên trượt tuyết và leo núi người Áo 42 tuổi và 4 vận động viên trượt tuyết Thụy Điển, tất cả đàn ông ở độ tuổi 40, đã thiệt mạng trong ngày 3/2 khi một trận tuyết lở gần thị trấn Spiss, giáp biên giới với Thụy Sĩ đã chôn vùi họ hoàn toàn, cảnh sát địa phương xác nhận.

Một thành viên khác của nhóm trượt tuyết, một người Thụy Điển 43 tuổi, đã gọi điện để cầu cứu và được giải cứu.

Hai vận động viên trượt tuyết người Áo đã thiệt mạng trong trận tuyết lở thứ ba.

Tuyết lở liên tục tại Áo khiến 8 người thiệt mạng trong hai ngày - Ảnh 1.

Máy bay trực thăng của cảnh sát và các đội cấp cứu làm việc tại địa điểm xảy ra tuyết lở ở Áo vào ngày 4/2/2022. (Ảnh: EPA-EFE)

Các dịch vụ khẩn cấp đã tìm thấy thi thể của hai vận động viên trượt tuyết người Áo, một phụ nữ 61 tuổi và một người đàn ông 60 tuổi, vào lúc 0h40 sáng 5/2 (theo giờ địa phương) sau khi người thân của họ báo cáo khi không thể liên lạc với các nạn nhân được nữa, cảnh sát sở tại thông tin.

Hai người này đã lên đường đến vùng Tyrol vào chiều 3/2 và người đàn ông đã liên lạc qua điện thoại với một người khác vào lúc 15h30 chiều cùng ngày rằng họ đã lên đến đỉnh Breitegg ở độ cao 1.868 m. Đó là lần liên lạc cuối cùng của họ.

"Sau khi không thể liên lạc được nữa, người thân đã gọi cấp cứu vào khoảng 21h 40", cảnh sát cho biết trong một thông báo.

Ngày 5/2, các nhà chức trách ở Áo cảnh báo nguy cơ tuyết lở “đáng kể” ở phía Tây đất nước và cho biết, thêm một người đã tử vong do tuyết lở trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng lên 9 người. Giới chức địa phương khuyến báo những người trượt tuyết và vận động viên trượt tuyết tới dãy núi Alps, trong bối cảnh thời tiết tốt, ngay cả những chấn động nhẹ cũng có thể kích hoạt tuyết lở.

Ecuador tạm ngừng hoạt động leo núi sau trận tuyết lở gây chết người Ecuador tạm ngừng hoạt động leo núi sau trận tuyết lở gây chết người Lở tuyết ở Nga, nhiều người thương vong Lở tuyết ở Nga, nhiều người thương vong Lở tuyết tại Iran, 12 nhà leo núi thiệt mạng, nhiều người mất tích Lở tuyết tại Iran, 12 nhà leo núi thiệt mạng, nhiều người mất tích

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước