Tỷ lệ người hút thuốc lá tại Mỹ giảm

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 13/11/2016 12:38 GMT+7

VTV.vn - Tỷ lệ người hút thuốc lá tại Mỹ tiếp tục giảm. Đây là kết quả báo cáo mới nhất của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC của Mỹ vừa đưa ra.

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, số người hút thuốc lá tại Mỹ đã giảm khoảng 15%, từ mức 45 triệu người xuống mức gần 37 triệu người trong khoảng thời gian từ năm 2005 tới năm 2015.

Mặc dù số người hút thuốc lá tại Mỹ giảm, song Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cũng kêu gọi cần có thêm các hành động chống hút thuốc lá nhằm tăng cường nhận thức của người dân trước tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người.

Cũng theo CDC, gần một nửa số ca ung thư có liên quan tới thuốc lá, trong đó tỷ lệ hút thuốc ở nam giới là cao nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước