Tỷ lệ tiêm chủng đạt 70%, Sydney dỡ bỏ phong tỏa vào tháng 10

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/09/2021 06:11 GMT+7

VTV.vn - Australia dự kiến dỡ bỏ phong tỏa vào giữa tháng 10 đối với thành phố Sydney, khi tỷ lệ tiêm chủng đủ liều vaccine đạt 70%.

Nhiều khả năng mục tiêu tiêm chủng có thể đạt được vào ngày 11/10 tới. Theo đó, các quán rượu, nhà hàng và các cửa hàng sẽ được phép mở cửa trở lại để đón khách hàng đã tiêm đủ liều vaccine.

Chính quyền bang New South Wales mà thủ phủ là thành phố Sydney cho biết, kế hoạch chi tiết nới lỏng các biện pháp hạn chế sẽ cho phép cư dân đi lại trên toàn bang New South Wales sau khi 80% người trên 16 tuổi được tiêm phòng đầy đủ, dự kiến vào cuối tháng 10.

Ngày 1/12 năm nay, bang New South Wales sẽ chuyển sang "trạng thái bình thường mới", đồng nghĩa sẽ có thêm nhiều chính sách sửa đổi được ban hành.

Từ Singapore tới Sydney, giá nhà đua nhau tăng vọt Từ Singapore tới Sydney, giá nhà đua nhau tăng vọt

VTV.vn - Bất chấp làn sóng COVID-19 lây lan nhanh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giá BĐS tại nhiều trung tâm tài chính lớn vẫn đang tăng vọt, một số nơi thậm chí tăng 37%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước