UAE hủy bỏ đạo luật tẩy chay Israel

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Chủ nhật, ngày 30/08/2020 06:55 GMT+7

Từ trái sang: Thái tử Abu Dhabi Mohammed Bin Zayed, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: TRT World)

VTV.vn - Ngày 29/8, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã hủy bỏ đạo luật tẩy chay Israel. Động thái này nhằm tiến tới việc bình thường hóa quan hệ giữa UAE và Israel.

Hãng Thông tấn Nhà nước của UAE đưa tin, Tổng thống nước này đã hủy bỏ đạo luật tẩy chay đối với Israel, cho phép thực hiện các thỏa thuận thương mại và tài chính giữa hai quốc gia, một bước đi quan trọng hướng tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Ngày 13/8, Israel - UAE cho biết sẽ bình thường hóa quan hệ ngoại giao theo một thỏa thuận do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian nhằm củng cố trật tự chính trị ở khu vực Trung Đông từ vấn đề Palestine tới cuộc chiến chống Iran.

Tổng thống UAE Khalifa bin Zayed Al Nahyan đã ban hành sắc lệnh bãi bỏ đạo luật tẩy chay Israel như một phần trong những nỗ lực của UAE nhằm mở rộng hợp tác ngoại giao và thương mại với Israel, cải thiện quan hệ song phương, kích thích tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy đổi mới công nghệ.

UAE hủy bỏ đạo luật tẩy chay Israel - Ảnh 1.

Tòa nhà được thắp sáng sau khi thỏa thuận về bình thường hóa quan hệ giữa Israel và UAE được công bố ngày 13/8. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Israel Gabi Ashkenazi cho biết, UAE đã thực hiện một bước đi quan trọng hướng tới hòa bình, mang lại những thành tựu kinh tế và thương mại đáng kể cho cả người dân, đồng thời củng cố sự ổn định trong khu vực.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh hãng hàng không El Al Israel Airlines của Israel chuẩn bị khai thác chuyến bay thẳng đầu tiên giữa sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv (Israel) và thủ đô Abu Dhabi của UAE.

Trước khi thỏa thuận ngày 13/8 có thể được chính thức ký kết, các vấn đề chi tiết như mở đại sứ quán, hợp tác thương mại và du lịch phải được thống nhất. Các quan chức hai nước gần đây cho biết, họ đang xem xét hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, y tế, du lịch và công nghệ. Với sắc lệnh được công bố ngày 29/8, các công dân và doanh nghiệp UAE sẽ được tự do kinh doanh với Israel.

Bình thường hóa quan hệ UAE - Israel: Rạn nứt không thể hàn gắn trong vấn đề Palestine Bình thường hóa quan hệ UAE - Israel: Rạn nứt không thể hàn gắn trong vấn đề Palestine

VTV.vn - Tại khu vực Trung Đông, quyết định bình thường hóa quan hệ giữa Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Israel đã tạo ra những phản ứng trái chiều.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước