UNESCO: 1,4 triệu trẻ em gái ở Afghanistan không được đến trường kể từ khi Taliban lên nắm quyền

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ sáu, ngày 16/08/2024 06:07 GMT+7

(Ảnh minh họa: AFP/Getty Images)

VTV.vn - Ba năm cầm quyền của Taliban đã ngăn cản 1,4 triệu trẻ em gái tiếp cận giáo dục trung học, xóa bỏ "hai thập kỷ tiến bộ ổn định về giáo dục" ở Afghanistan.

Trong khi "tỷ lệ bỏ học ngày càng tăng" ở cấp tiểu học đãn dẫn đến mối nguy về "tình trạng gia tăng lao động trẻ em và tảo hôn" ở quốc gia này - UNESCO nhận định.

Ít nhất 1,4 triệu trẻ em gái ở Afghanistan đã bị từ chối tiếp cận giáo dục trung học kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021, với tương lai của cả một thế hệ hiện đang "bị đe dọa" - cơ quan văn hóa của Liên hợp quốc công bố hôm 15/8.

UNESCO cho biết trong một tuyên bố khi chính quyền Taliban kỷ niệm 3 năm ngày tái nắm quyền Afghanistan vào ngày 15/8/2021, quyền tiếp cận giáo dục tiểu học cũng đã giảm mạnh, với chỉ 1,1 triệu trẻ em gái và trẻ em trai được đến trường.

Theo UNESCO: "UNESCO lo ngại về hậu quả của thực trạng tỷ lệ bỏ học ngày càng tăng này, theo đó có thể dẫn đến sự gia tăng lao động trẻ em và tảo hôn. Chỉ trong 3 năm, chính quyền Taliban trên thực tế đã gần như xóa sổ 2 thập kỷ tiến bộ ổn định về giáo dục ở Afghanistan và tương lai của cả một thế hệ hiện đang bị đe dọa".

Cơ quan của Liên hợp quốc cho biết hiện có gần 2,5 triệu trẻ em gái bị tước quyền được giáo dục, chiếm 80% trẻ em gái trong độ tuổi đi học ở Afghanistan.

UNESCO: 1,4 triệu trẻ em gái ở Afghanistan không được đến trường kể từ khi Taliban lên nắm quyền - Ảnh 1.

(Ảnh: Bloomberg)

Chính quyền Taliban - không được bất kỳ quốc gia nào khác công nhận - đã áp đặt các hạn chế đối với phụ nữ mà Liên hợp quốc mô tả là "chế độ phân biệt giới tính". Afghanistan là quốc gia duy nhất trên thế giới ngăn cản trẻ em gái và phụ nữ theo học tại các trường trung học và đại học.

UNESCO xác nhận: "Do lệnh cấm của chính quyền Taliban, ít nhất 1,4 triệu trẻ em gái đã bị cố tình từ chối quyền tiếp cận giáo dục trung học kể từ năm 2021".

Con số này tăng 300.000 so với số liệu trước đó do cơ quan Liên hợp quốc thực hiện vào tháng 4/2023.

Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục huy động "để đạt được mục tiêu mở cửa trở lại vô điều kiện các trường học và trường đại học cho trẻ em gái và phụ nữ ở Afghanistan".

Số lượng học sinh tiểu học cũng giảm. UNESCO cho biết Afghanistan chỉ có 5,7 triệu trẻ em gái và trẻ em trai học tiểu học vào năm 2022, so với 6,8 triệu vào năm 2019.

UNESCO đã đổ lỗi cho quyết định cấm giáo viên nữ dạy học sinh nam của chính quyền Taliban cũng như việc thiếu động lực để cha mẹ cho con đến trường.

Tuyên bố cho biết việc ghi danh vào các trường đại học cũng đáng lo ngại không kém, đồng thời cho biết thêm rằng số lượng sinh viên đại học ở Afghanistan đã giảm 53% kể từ năm 2021.

"Do đó, Afghanistan sẽ nhanh chóng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt sinh viên tốt nghiệp được đào tạo cho những công việc đòi hỏi kỹ năng cao nhất, điều này sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề phát triển" - UNESCO nhận xét.

Khủng hoảng nhân đạo gia tăng ở Afghanistan trong 3 năm Taliban nắm quyền Khủng hoảng nhân đạo gia tăng ở Afghanistan trong 3 năm Taliban nắm quyền

VTV.vn - Ngày 15/8/2024 đánh dấu tròn 3 năm Taliban trở lại nắm quyền Afghanistan sau khi Mỹ rút khỏi quốc gia Tây Nam Á này vào năm 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước