Ứng phó biến đổi khí hậu, Ngân hàng Thế giới đầu tư 200 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/12/2018 06:00 GMT+7

Hạn hán do ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngân hàng Thế giới tiết lộ sẽ đầu tư 200 tỷ USD cho các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Con số này tăng gấp đôi so với quỹ hiện tại.

Số tiền 200 tỷ USD sẽ dành cho giai đoạn từ 2021 - 2025. Động thái này được đưa ra trong lúc Liên Hợp Quốc đang thúc đẩy các nỗ lực thực hiện các cam kết tài chính về biến đổi khí hậu tại Hội nghị COP24 ở Ba Lan.

Các nước phát triển cũng cam kết sẽ tăng hỗ trợ chi tiêu trong lĩnh vực khí hậu ở các nước đang phát triển, đạt 100 tỷ USD trong năm 2020.

Ngân hàng Thế giới cảnh báo, nếu không cắt giảm khí thải và xây dựng kế hoạch ứng phó biển đổi khí hậu, năm 2030 thế giới sẽ có thêm 100 triệu người nghèo.

LHQ khẳng định mục tiêu hàng đầu kiềm chế biến đổi khí hậu LHQ khẳng định mục tiêu hàng đầu kiềm chế biến đổi khí hậu

VTV.vn - Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ khóa 73 Maria Espinosa khẳng định, các nước sẽ phạm sai lầm nếu lựa chọn giữa mục tiêu kiềm chế tốc độ ấm lên của Trái đất và vấn đề việc làm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước