Ung thư vú có thể ảnh hưởng đến người trẻ tuổi, không phân biệt giới tính, sắc tộc

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Thứ năm, ngày 23/09/2021 07:42 GMT+7

Phụ nữ trẻ được khuyến khích kiểm tra tầm soát các triệu chứng ung thư vú. (Ảnh: Sky News)

VTV.vn - Phụ nữ từ 18 đến 25 tuổi đang được khuyến khích tự kiểm tra hoặc đi kiểm tra tầm soát các triệu chứng của bệnh ung thư vú.

Tổ chức từ thiện "CoppaFeel!" cho biết, những người trẻ tuổi thường thậm chí không nhận ra họ có nguy cơ mắc ung thư vú, mặc dù việc chẩn đoán sớm có thể cứu sống nhiều người. Căn bệnh này phổ biến hơn nhiều ở phụ nữ lớn tuổi, nhưng khoảng 5.000 phụ nữ dưới 45 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh này hàng năm ở Anh.

Ung thư vú cũng là loại ung thư được chẩn đoán phổ biến thứ hai ở phụ nữ dưới 30 tuổi tại Anh với khoảng 181 ca mắc mới và 12 bệnh nhân tử vong mỗi năm.

Ung thư vú có thể ảnh hưởng đến người trẻ tuổi, không phân biệt  giới tính, sắc tộc - Ảnh 1.

Bác sĩ X quang sử dụng kính lúp để kiểm tra nhũ ảnh về ung thư vú. (Ảnh: AP)

Chiến dịch "The CoppaFeel! Know Yourself" đã diễn ra sau khi ca sĩ Sarah Harding, 39 tuổi thuộc ban nhạc Girls Aloud qua đời vì ung thư vú hồi đầu tháng 9. Lucy Lepe, người xuất hiện trong quảng cáo truyền hình của chiến dịch, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú ở tuổi 27.

Lucy Lepe nói: "Khi còn trẻ, tôi không biết nhiều về bệnh ung thư vú, chỉ biết những gì tôi thấy trên ti vi, theo đó hiếm khi người trẻ hoặc người da đen mắc ung thư vú. Tôi tham gia chiến dịch với hy vọng thay đổi câu chuyện đó, nâng cao nhận thức và giúp nhiều người trẻ hiểu rằng, ung thư vú có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai, không phân biệt tuổi tác, giới tính hay sắc tộc".

Ung thư vú có thể ảnh hưởng đến người trẻ tuổi, không phân biệt  giới tính, sắc tộc - Ảnh 2.

Ung thư vú là loại ung thư được chẩn đoán phổ biến thứ hai ở phụ nữ dưới 30 tuổi tại Anh. (Ảnh: AP)

Cùng với một quảng cáo trên truyền hình, CoppaFeel! sẽ tung ra một chiến dịch tuyên truyền qua radio và các quảng cáo khác.

Sinead Molloy, Trưởng bộ phận tiếp thị của "CoppaFeel!", cho biết: "Nhiều người nghĩ ung thư vú là căn bệnh chỉ ảnh hưởng đến phụ nữ lớn tuổi, nhưng "CoppaFeel!" tồn tại để thay đổi nhận thức đó bằng cách chỉ ra rằng, ung thư vú có thể ảnh hưởng đến bất kỳ người trẻ tuổi nào. Chúng tôi hy vọng, người xem rút ra thông điệp rằng, ung thư vú cũng là một vấn đề liên quan đến cuộc sống của những người trẻ tuổi và trên hết, hãy hiểu rằng không ai hiểu rõ cơ thể của họ hơn chính họ".

WHO: Ung thư vú trở thành căn bệnh ung thư phổ biến nhất WHO: Ung thư vú trở thành căn bệnh ung thư phổ biến nhất

VTV.vn - Theo Tổ chức Y tế thế giới, ung thư vú đã vượt qua ung thư phổi trở thành căn bệnh ung thư phổ biến nhất thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước