UNICEF kêu gọi các nước cho trẻ em sinh trưởng tại Syria hồi hương

Thanh Ba (VTV8)-Thứ ba, ngày 05/11/2019 17:30 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Giám đốc Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) vừa lên tiếng kêu gọi các nước cho phép hàng nghìn trẻ em và gia đình bị mắc kẹt ở vùng chiến sự Đông Bắc Syria hồi hương.

UNICEF ước tính, có gần 28.000 trẻ em từ hơn 60 quốc gia, phần lớn đều dưới 12 tuổi, trong đó một nửa dưới 5 tuổi. Nhiều trẻ là con em của những phần tử Hồi giáo IS tự xưng thiệt mạng trong các chiến dịch quân sự đang bị bỏ lại trong các trại tị nạn đã quá tải. Bẻn cạnh đó, còn 40.000 trẻ em Syria bị mất nhà cửa hoặc gia đình ly tán. 

Được biết, đến nay mới chỉ có chưa đầy 20 quốc gia nhận hồi hương tổng cộng hơn 650 em.

Hàng nghìn trẻ em Syria không được đến trường trong năm học mới Hàng nghìn trẻ em Syria không được đến trường trong năm học mới

VTV.vn - Hàng nghìn trẻ em Syria có thể không được đến trường trong năm học mới này do xung đột kéo dài nhiều tháng qua tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước