Uống quá nhiều thuốc trong thời gian dài có cần thiết?

Vân Ánh-Thứ ba, ngày 23/07/2024 16:08 GMT+7

VTV.vn - Một số loại thuốc có thể gây hại nếu dùng trong nhiều năm. Một số loại không còn tác dụng hoặc tương tác tiêu cực với loại thuốc khác nếu dùng lâu dài.

Uống một nắm thuốc là việc nhiều người làm hàng ngày, từ thanh niên cho đến người cao tuổi. Thông thường đó là những người có những vấn đề sức khỏe phải điều trị lâu dài hay là mắc các bệnh mãn tính. Số người dùng từ 5 loại thuốc trở lên khá nhiều. Với những người cao tuổi, điều này càng phổ biến hơn. Nhưng những người dùng nhiều loại thuốc liệu có nhận thức được các vấn đề tiềm ẩn?

Một viên thuốc có thể có một tác dụng phụ, dẫn đến việc người bệnh lại phải uống thêm một viên thuốc khác và lại chịu một tác dụng phụ khác. Đây là hiện tượng các chuyên gia gọi là "dòng thác kê đơn".

Một số loại thuốc có thể gây hại nếu dùng trong nhiều năm. Một số loại không còn tác dụng hoặc tương tác tiêu cực với loại thuốc khác nếu dùng lâu dài. Cũng có những loại thuốc được dung nạp tốt lúc đầu có thể gây ra tác dụng phụ sau này. Các chuyên gia cho biết khả năng trao đổi chất của cơ thể thay đổi theo thời gian nên khả năng chuyển hóa các loại thuốc dùng trong thời gian dài cũng có thể thay đổi.

Uống quá nhiều thuốc trong thời gian dài có cần thiết? - Ảnh 1.

(Ảnh: Getty Images/iStockphoto)

Bà Sneha Baxi Srivastava - Phó Giám đốc Giáo dục kỹ năng dược, Đại học Rosalind Franklin, Mỹ - cho biết: "Khi ai đó dùng nhiều loại thuốc, mọi chuyện có thể trở nên rất phức tạp. Khi tác dụng phụ xảy ra, chúng tôi không chắc chắn loại thuốc nào gây ra và liệu nó có phải do thuốc hay do vấn đề sức khỏe nào của người bệnh".

Các tổ chức nghiên cứu gọi tình huống này là tình trạng quá tải thuốc và dự đoán sẽ làm tăng lượt bệnh nhân phải vào viện trong thập kỷ này. Nếu uống thuốc hàng ngày nhiều, các chuyên gia khuyên rằng nên yêu cầu các bác sĩ xem xét lại các đơn thuốc. Bác sĩ cũng có thể không biết hết về những thuốc chúng ta đang dùng hoặc ngần ngại không muốn đánh giá các loại thuốc do người khác kê đơn. Đó là khi dược sĩ có thể trợ giúp người bệnh bằng cách xem xét và đề xuất để bạn báo với bác sĩ.

Các dược sĩ ở Ottawa, thủ đô Canada đã nhận thấy một số bệnh nhân cao tuổi đã thoát khỏi chứng mất trí nhớ sau khi số loại thuốc của họ được giảm bớt hoặc cải thiện về khả năng vận động sau khi giảm số thuốc uống hàng ngày. Tuy nhiên, việc giảm dần và ngừng hẳn thuốc cần có thời gian, đặc biệt quan trọng với các thuốc điều trị trầm cảm, mất ngủ và lo âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước