Vaccine COVID-19 cho hiệu quả tới 90%: Rủi ro rơi vào khoảng 10% còn lại?

Chuyển động 24h-Thứ sáu, ngày 13/11/2020 11:38 GMT+7

VTV.vn - Vào lúc làn sóng dịch tái bùng phát nghiêm trọng, một loạt nước tuyên bố vaccine COVID-19 sản xuất ra đạt hiệu quả trên 90%.

Theo tuyên bố của các hãng dược, vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech cho hiệu quả tới 90%. Giới chức Nga cũng tuyên bố, vaccine Sputnik V của nước này đã cho hiệu quả 92%. Điều này có nghĩa, vẫn còn rủi ro cho người dùng đối với tỷ lệ trên dưới 10% còn lại.

Theo thông tin mới nhất từ hãng tin RT của Nga, 4 bác sỹ đã bị phát hiện dương tính với virus SARS-CoV 2 sau khi tiêm vaccine Spunik V. Đây là những ca đầu tiên được phát hiện dương tính sau khi loại vaccine này được tiêm đại trà tại Nga. Lý giải về điều này, các nhà khoa học Nga cho rằng, cơ thể sẽ chỉ tạo miễn dịch đầy đủ sau khi nhận được liều tiêm thứ hai trong khoảng 21 ngày sau lần tiêm đầu tiên, trong khi các trường hợp trên mới chỉ được tiêm 5 - 6 ngày.

Trong khi đó, tờ The New York Times cho biết, hãng Pfizer xác nhận, có 94 trong số 44.000 người thử nghiệm vaccine đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, hãng này vẫn sẽ tiếp tục tiêm chủng trên diện rộng để phát hiện thêm các trường hợp dương tính trong quá trình thử nghiệm vaccine.

Bên cạnh các câu hỏi về tính an toàn của hai loại vaccine hàng đầu hiện nay, còn một điều mà giới chức y tế thế giới lo lắng, đó là vấn đề hậu cần vaccine sẽ được giải quyết như thế nào, bao gồm không gian lưu trữ và thời gian vận chuyển.

Vaccine COVID-19 cho hiệu quả tới 90%: Rủi ro rơi vào khoảng 10% còn lại? - Ảnh 1.

Việc nghiên cứu và sản xuất vaccine COVID-19 đang được tăng tốc trên thế giới. (Ảnh: AP)

Dưới áp lực dịch bệnh bùng phát nguy hiểm ở châu Âu và mùa đông đang đến gần, các quốc gia dường như phải tăng tốc để đạt mục tiêu xuất xưởng vaccine sớm nhất có thể. Hãng tin TASS cho biết, chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 quy mô lớn tại Nga có thể sẽ bắt đầu từ tháng 1 hoặc tháng 2/2021. Còn tại Mỹ, Bộ trưởng Bộ Y tế Alex Azar cho rằng, nếu Pfizer cung cấp đầy đủ các số liệu theo đúng kế hoạch, Chính phủ Mỹ có thể tiêm vaccine cho người dân ngay từ tháng 12 tới.

Các nhà khoa học cho biết, để bảo vệ cộng đồng khỏi dịch bệnh, tỷ lệ tiêm chủng vaccine của người dân sẽ phải lên đến 80%. Tuy nhiên, thông tin mà nhiều người dân nhận được về vaccine COVID-19 vẫn còn hạn chế. Điều này khiến những loại vaccine vừa được tuyên bố đạt hiệu quả trên 90% vẫn vấp phải sự thận trọng và hoài nghi của người dân. Quá trình từ khi sản xuất được vaccine và được người dân chấp nhận tiêm vẫn còn là một chặng đường khó khăn.

WHO đặt ra mục tiêu, vào năm 2021, mọi quốc gia trên thế giới có thể tiêm chủng cho ít nhất 20% dân số của mình. Tuy nhiên, chỉ vaccine sẽ là không đủ để đẩy lùi dịch bệnh, người dân vẫn cần duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiện tại như đeo khẩu trang, rửa tay, giãn cách.

Mỹ dự định tiêm vaccine COVID-19 cho người dân vào tháng 12 Mỹ dự định tiêm vaccine COVID-19 cho người dân vào tháng 12 Nga công bố hiệu quả của vaccine Sputnik V lên tới 92% Nga công bố hiệu quả của vaccine Sputnik V lên tới 92% Vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech cho hiệu quả thử nghiệm lên tới hơn 90% Vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech cho hiệu quả thử nghiệm lên tới hơn 90%

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước