Vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ đạt hiệu quả 78%

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ tư, ngày 23/11/2022 11:33 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Giới chức y tế Anh đang hối thúc những người có nguy cơ cao mắc bệnh đậu mùa khỉ đến cơ sở y tế tiêm vaccine phòng ngừa bệnh.

Hiện hiệu quả của loại vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ được xác định lên tới 78%.

Giới chức Cơ quan An ninh y tế Anh ngày 22/11 cho biết, vùng England đã nhận được 55.000 liều vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ MVA-BN do hãng dược phẩm Bavarian Nordic của Đan Mạch sản xuất. Tuần trước, Bavarian Nordic đã ký hợp đồng cung cấp 2 triệu liều vaccine phòng bệnh này cho các nước châu Âu. Đây là công ty dược phẩm duy nhất sản xuất vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ được cấp phép là MVA-BN.

Giám đốc bộ phận tiêm chủng của Cơ quan Y tế Anh, ông Steve Russell khẳng định, các kết quả phân tích mới nhất cho thấy, vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ đạt hiệu quả phòng bệnh lên tới 78% sau 14 ngày tiêm trở lên.

Đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm từ loài khỉ và ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào cuối thập niên 1950. Trường hợp mắc đậu mùa khỉ ở người đầu tiên là một bệnh nhi ở CHDC Congo vào năm 1970. Đậu mùa khỉ gây ra các triệu chứng bệnh như đậu mùa nhưng tỷ lệ tử vong thấp hơn.

Bệnh đậu mùa khỉ bắt đầu lây lan mạnh trên thế giới hồi tháng 5 và lên đỉnh dịch vào tháng 7/2022. Hiện dịch bệnh này đã xuất hiện tại 110 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới với tổng số ca mắc được xác định qua xét nghiệm là 80.634 ca. Trong đó, Mỹ là nước có số người nhiễm đông nhất với 29.199 trường hợp.

Vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ đạt hiệu quả 78% - Ảnh 1.

Vaccine MVA-BN của Bavarian Nordic. (Ảnh: Bavarian Nordic)

Mỹ đã có 14 ca tử vong vì bệnh này. Ủy ban Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định, dịch bệnh đậu mùa khỉ vẫn gây ra Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu (PHEIC), mức cảnh báo cao nhất của tổ chức này.

Virus đậu mùa khỉ lây qua tiếp xúc với dịch cơ thể, giọt bắn trong không khí hoặc tiếp xúc trực tiếp với vết phát ban, vảy, vết loét hay chất dịch của người nhiễm bệnh, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ). Và ngày càng có nhiều chứng cứ cho thấy, đậu mùa khỉ lây qua hoạt động tình dục. Việc tìm hiểu cơ chế lây lan đóng vai trò then chốt để kiểm soát nguy cơ lây lan.

Quần áo, ga trải giường, áo gối và các vật dụng khác đã chạm vào vết phát ban hay chất dịch cơ thể người bệnh cũng có thể trở thành nguồn lây virus. Thai phụ có khả năng truyền bệnh đậu mùa khỉ cho thai nhi. Ngoài ra, động vật nhiễm đậu mùa khỉ có thể lây bệnh cho con người qua vết cào, cắn. Con người cũng có nguy cơ bị nhiễm bệnh nếu ăn hay sử dụng các sản phẩm làm từ động vật nhiễm đậu mùa khỉ.

Các triệu chứng thường thấy ở bệnh đậu mùa khỉ là sốt, ớn lạnh, đau đầu, uể oải, đau cơ và khớp, mệt mỏi, xuất hiện các vết phát ban và những nốt tổn thương da. Tuy nhiên, trong lúc lây lan khắp châu Âu và thế giới, đậu mùa khỉ xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Mỹ chi 11 triệu USD sản xuất vaccine đậu mùa khỉ Mỹ chi 11 triệu USD sản xuất vaccine đậu mùa khỉ Brazil cấp phép vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ Brazil cấp phép vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ Canada đẩy mạnh tiêm vaccine phòng đậu mùa khỉ Canada đẩy mạnh tiêm vaccine phòng đậu mùa khỉ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước