Vận động viên nước ngoài đầu tiên đến Nhật Bản dương tính với SARS-CoV-2

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 21/06/2021 06:00 GMT+7

Biểu tượng Olympic tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Một thành viên của đoàn thể thao Uganda tham dự Olympic Tokyo 2020 đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 khi tới Nhật Bản và ngay lập tức bị từ chối nhập cảnh.

Đây là trường hợp vận động viên mắc COVID-19 đầu tiên trong các đoàn thể thao tới Nhật Bản tham gia thi đấu trong khuôn khổ sự kiện này.

Theo thông báo ngày 20/6 của giới chức Nhật Bản, vận động viên này đã được xác định nhiễm SARS-CoV-2 sau khi tới sân bay Narita, ngoại ô thủ đô Tokyo vào tối 19/6. Người nằm trong đoàn thể thao 9 vận động viên của Uganda tham gia thi đấu ở nội dung quyền anh, cử tạ, bơi lội và đua ngựa. 8 vận động viên còn lại trong đoàn sau đó đã được xe bus đưa tới thành phố Izumisano, tỉnh Osaka. Đáng chú ý là vận động này đã tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca và trình xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trước 72 giờ khởi hành.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe của số vận động viên còn lại trong đoàn thể thao của Uganda, thị trưởng Izumisano, ông Hiroyasu Chiyomatsu cho biết giới chức thành phố sẽ yêu cầu số vận động viên này tạm thời hạn chế tập huấn và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm hàng ngày và thực hiện các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt để các vận động viên có thể tham gia thi đấu an toàn.

Đoàn vận động viên Uganda là đoàn thể thao nước ngoài thứ hai tới Nhật Bản để tham dự Olympic Tokyo sau tuyển bóng mềm nữ của Australia.

Người dân Nhật Bản không ủng hộ Olympic Tokyo Người dân Nhật Bản không ủng hộ Olympic Tokyo

VTV.vn - Một cuộc khảo sát được đưa ra bởi đài truyền hình TBS News, có tới 65% người dân Nhật Bản muốn Olympic Tokyo bị hủy hoặc hoãn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Olympic Tokyo

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước