Vận động viên trượt tuyết Hàn Quốc đến Triều Tiên tham gia tập huấn chung

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/02/2018 08:27 GMT+7

(Ảnh minh họa: Yonhap)

VTV.vn - Ngày 31/1, nhóm vận động viên trượt tuyết của Hàn Quốc đã khởi hành tới khu trượt tuyết ở Triều Tiên để tham gia một đợt tập huấn chung kéo dài 2 ngày.

Đây là một trong hai sự kiện được hai nước tổ chức tại Triều Tiên trước thềm Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 và được xem là một động thái mang tính hòa giải.

Chuyến bay chở 20 vận động viên trượt tuyết Hàn Quốc đã rời thành phố Yangyang của Hàn Quốc và hạ cánh tại sân bay Kalma của Triều Tiên. Từ đây, họ tới khu trượt tuyết Masik Pass. Những vận động viên trượt tuyết này là thành viên dự bị của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc và sẽ không tham gia Thế vận hội PyeongChang 2018.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này đã tham vấn phía Mỹ để không vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ trong việc điều máy bay đưa đoàn tới Triều Tiên.

Hiện Chính phủ Hàn Quốc đang thảo luận với Mỹ các vấn đề liên quan đến việc Triều Tiên tham dự Thế vận hội PyeongChang để đảm bảo tổ chức thành công Thế vận hội mà vẫn tuân thủ các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng của cộng đồng quốc tế.

Triều Tiên kêu gọi tạo đột phá trong việc thống nhất hai miền Triều Tiên kêu gọi tạo đột phá trong việc thống nhất hai miền

VTV.vn - Triều Tiên đã kêu gọi người dân trong và ngoài nước cần tạo "bước đột phá" trong việc thống nhất hai miền mà không cần sự trợ giúp của bên ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước