Vấn nạn thuốc giả ngày càng tăng ở châu Âu

Bích Thảo (VTV8)-Thứ bảy, ngày 15/06/2019 06:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Theo một nghiên cứu mới được công bố, thuốc giả là mối đe dọa ngày càng tăng ở châu Âu và là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Thuốc giả cũng gây thiệt hại hàng tỷ USD cho ngành dược phẩm châu Âu mỗi năm.

Theo báo cáo của Cơ quan Cảnh sát của Liên minh châu Âu (Europol) và Văn phòng Sở hữu trí tuệ (EUIPO), mạng lưới sản xuất thuốc giả đang hoạt động mạnh ở châu lục và tuồn ra thị trường rất nhiều loại thuốc, trong đó có cả thuốc điều trị các bệnh nghiêm trọng như ung thư. Thuốc giả được sản xuất trong các phòng thí nghiệm bất hợp pháp, không hợp vệ sinh, có thể chứa thành phần hoạt chất sai hoặc hàm lượng chất độc cao.

Cũng theo báo cáo, sự bùng nổ của thị trường trực tuyến khiến giao dịch thuốc giả dễ dàng hơn nhưng lại gây khó khăn cho cơ quan chức năng để lần ra dấu vết. Ước tính, việc buôn bán thuốc giả khiến ngành dược phẩm châu Âu thiệt hại hơn 10 tỷ Euro (khoảng 11,3 tỷ USD) mỗi năm.


Thuốc giả tràn lan tại châu Phi Thuốc giả tràn lan tại châu Phi Pakistan: Bác sĩ phát hiện thuốc chuột, gạch trong những viên thuốc giả Pakistan: Bác sĩ phát hiện thuốc chuột, gạch trong những viên thuốc giả Bờ Biển Ngà tiêu hủy 50 tấn thuốc giả Bờ Biển Ngà tiêu hủy 50 tấn thuốc giả


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước