"Vấn nạn" tự sát của người trẻ Hàn Quốc - Câu chuyện sau hào quang

Như Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 27/11/2019 12:45 GMT+7

VTV.vn - Những cái chết bất ngờ của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc đã khiến năm 2019 được công chúng cho là "năm hạn" của showbiz xứ kim chi.

Năm 2019 được công chúng cho là "năm hạn" của showbiz Hàn Quốc khi một loạt các ngôi sao thần tượng trẻ chọn kết liễu cuộc đời mình. Những ngôi sao này đã phải chống chọi với những gì từ dư luận? Và liệu chứng trầm cảm có thật sự chỉ gói gọn trong thế giới showbiz hào nhoáng?

Goo Hara - Muôn vàn giọt nước làm tràn ly

- Thời còn đi học: Bị bạn học đánh đến ngất xỉu vì được các bạn nam khác yêu quý

- Gia nhập showbiz: Bị dư luận gán danh hiệu "xinh đẹp nhưng bất tài"

- Mối tình đầu năm 17 tuổi: Bị báo chí lên án và "buộc tội" đã đi quá giới hạn với bạn trai khi chưa đủ 18 tuổi, bị công chúng phỉ báng bằng những lời lẽ xúc phạm nhất.

- Scandal lớn nhất: Bị bạn trai bạo hành đến chảy máu tử cung, nhưng dư luận lại chỉ trích có thể Goo Hara bị thần kinh nên mới bị đánh như vậy. Không ai cho rằng kẻ bạo hành mới đáng bị lên án.

- 5/2019: Tự tử tại nhà riêng nhưng bất thành. Công chúng Hàn Quốc lập tức chỉ trích cô là "giả vờ tự tử để gây chú ý".

- 13/09/2018: Bạn trai cũ doạ tung clip sex. Rò rỉ đoạn video cho thấy Goo Hara đã quỳ xuống xin bạn trai mình đừng tung clip ra công chúng.

- 14/10/2019: Người bạn thân thiết Sulli qua đời. Công chúng chỉ trích Goo Hara là giả tạo khi khóc than trên livestream.

- 11/2019: Tự tử tại nhà riêng.

Những "thống kê" trên đã được các fan hâm mộ ngôi sao xứ Hàn Goo Hara truyền tay nhanh chóng sau cái chết của thần tượng. Đây có thể là một danh sách những sự kiện đau đớn trong cuộc đời nữ ca sĩ, hoặc có thể là nguyên nhân dẫn tới quyết định tự vẫn của cô, mà cũng có thể là bản "cáo trạng" đối với dư luận Hàn Quốc quá nghiệt ngã, khiến những người trẻ tuổi nổi tiếng cảm thấy sống thế nào cũng sẽ bị chỉ trích. Giải pháp mà nhiều người chọn chính là kết thúc cuộc sống vinh hoa nhưng nghẹt thở.

Vấn nạn tự sát của người trẻ Hàn Quốc - Câu chuyện sau hào quang - Ảnh 1.

Nữ thần tượng K-Pop Goo Hara

Cái giá của sự nổi tiếng

Tháng trước, sau sự ra đi của ca sĩ Sulli- một thần tượng ngôi sao của giới trẻ Hàn Quốc- nhiều tờ báo nước ngoài đã phải kinh ngạc sau khi nhận ra những áp lực mà người nổi tiếng tại xứ sở kim chi phải chịu đựng. Tờ Washington Post viết: "Trong thời buổi mà người xem bị nhồi nhét bởi những hình ảnh kiểu gia đình Kardashian, thì cuộc sống riêng tư của Sulli khá là bình dị, thậm chí tẻ nhạt".

Một sự so sánh có vẻ khập khiễng, nhưng không phải vô lý, vì cả 2 đều là những ngôi sao rất nổi tiếng. Trong khi Kim Kardashian có thể khoe cơ thể một cách táo bạo, gần như chẳng che giấu gì, và phát ngôn gây sốc, song vẫn được công chúng đón nhận, thì Sulli lại bị dồn tới kết cục phải tự vẫn. Cho tới lúc qua đời, những "scandal" lớn nhất của ngôi sao 26 tuổi vẫn chỉ là vài lần không mặc áo lót bên trong, hay để lộ những lần uống quá chén với bạn bè trên mạng xã hội, hay hẹn hò với đàn anh lớn tuổi, hay ủng hộ luật phá thai của Hàn Quốc.

Vấn nạn tự sát của người trẻ Hàn Quốc - Câu chuyện sau hào quang - Ảnh 2.

Nếu bạn đẹp, đó là sự may mắn. Nếu bạn đẹp và có tài năng, đó là món quà thiên phú. Nếu bạn đẹp, giỏi, và thuộc về ánh hào quang showbiz của Hàn Quốc, rất có thể đó là một sự bất hạnh- khi mà xã hội Hàn Quốc cực kì khắc nghiệt với những nhân vật của công chúng. Các ngôi sao buộc phải sống khép kín, nhẫn nhịn, lễ độ, không được có chính kiến về các sự kiện chính trị. Riêng về xu hướng tình dục và đời sống riêng tư, họ phải đặc biệt im lặng - nhất là những sao nữ.

Daul Kim - Nỗi cô đơn tột cùng trong danh vọng

Sự ra đi của Goo Hara hay Sulli là những cơn địa chấn trong ngành giải trí Hàn Quốc, buộc người ta phải nhìn nhận lại những vết thương tâm lý của người trẻ tuổi trong ánh hào quang. Nhưng trước những cơn địa chấn này, đã có nhiều vết đứt gãy khác, bị lãng quên sau những vòng hoa trắng và giọt nước mắt của người hâm mộ.

Một ngày tháng 11 lạnh giá đúng 10 năm trước, người ta tìm thấy người mẫu Hàn Quốc Daul Kim qua đời trong căn hộ sang trọng ở Paris, Pháp. Nguyên nhân tử vong: Treo cổ. Tuổi: 20.

Daul Kim đến từ Seoul, được nhà tạo mốt Karl Lagerfield gọi là "nàng thơ". Kim xuất hiện trên hầu hết các sàn catwalk danh tiếng nhất thế giới. Nhưng trong các bài viết trên blog cá nhân, người ta không tìm thấy dấu vết của sự nổi tiếng hay tiền bạc mà chỉ thấm đẫm nỗi cô đơn.

Vấn nạn tự sát của người trẻ Hàn Quốc - Câu chuyện sau hào quang - Ảnh 3.

"Không ai hiểu tôi cả. Khi đi học, tôi luôn bị cô lập".

"Tôi sẽ đập nát mặt mình ra. Kiếp sống này của tôi-Daul- thật cô độc và thảm hại. Xin hãy đoàn tụ với tôi ở một thế giới khác nhé. Tôi yêu tất cả các bạn … ĐÙA THÔI, tôi vẫn ổn. Chỉ là hơi mệt thôi".

Nhưng Daul đã không hề đùa. Và sự mỏi mệt với áp lực công việc được công ty quản lý thừa nhận là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới sự trầm cảm của siêu mẫu 20 tuổi. "Cô ấy không có cuộc sống bình thường nhưng những cô gái cùng tuổi khác."- công ty quản lý này cho biết. Daul cũng thường viết về những áp lực khi bị công chúng tại quê nhà soi xét.

Vấn nạn tự sát của người trẻ Hàn Quốc - Câu chuyện sau hào quang - Ảnh 4.

Sự quan tâm quá lớn từ công chúng đôi khi là áp lực lên các ngôi sao trẻ tại Hàn Quốc

"Cô ấy thường xuyên chìm trong những cơn trầm cảm. Tôi nghĩ cô ấy chắc đã cảm thấy rất ngộp thở. Công ty quản lý chưa quan tâm tới quyền lợi của cô ấy mà chỉ kiếm lợi nhuận, mặc dù Daul đã cầu cứu nhiều lần", Joy Yoon, bạn của Daul Kim chia sẻ.

Những cái chết được báo trước

Tại sao trầm cảm hay mệt mỏi vì áp lực thể khiến một con người đi đến những quyết định tiêu cực như tự tử- nhất là khi họ đang ở đỉnh cao của tiền tài, danh vọng.

Nói tới áp lực và trầm cảm, người ta có thể nghĩ tới Nhật Bản và khu rừng tự sát. Nhưng Hàn Quốc mới là một trong những quốc gia có tỉ lệ người trẻ tuổi tự sát cao nhất thế giới.

Vấn nạn tự sát của người trẻ Hàn Quốc - Câu chuyện sau hào quang - Ảnh 5.

Hàn Quốc có tỉ lệ tự tử cao nhất trong các quốc gia thuộc OECD (Nguồn: Nghiên cứu của đại học Berkley, Mỹ)


"Cứ 5 người Hàn Quốc có xu hướng tự làm hại bản thân hay tự sát thì lại có một người trong độ tuổi 20", nghị sĩ Kim Kwang Soo của Đảng Dân chủ Hoà bình Hàn Quốc phát biểu về báo cáo "Thực trạng nhập viện cấp cứu do cố gắng tự sát và tự làm hại của người dân trong vòng 5 năm".

Theo báo cáo kết quả khám nghiệm tâm lý năm 2018 cũng cho thấy, một người thiệt mạng do tự tử chịu sự tác động ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó thể chế, xã hội và cá nhân là 3 yếu tố chính. Lý do khiến những người trong độ tuổi 20 mắc bệnh tâm lý hoặc muốn từ bỏ cuộc sống là những vấn đề gây bức bối trong xã hội Hàn quốc như cạnh tranh khốc liệt, hiện tượng phân hoá giàu nghèo, sự phân hoá xã hội sâu sắc và môi trường căng thẳng cực độ. Trong đó rất nhiều người nói về việc bị cô lập trong các quan hệ với người yêu, bạn bè, hay đồng nghiệp. Đáng chú ý, hiện tượng "kiệt sức" sau chuỗi ngày lao động dài có thể dẫn tới mất ngủ, lo sợ mà không rõ nguyên nhân.

Giá mà chúng ta có thể nhân từ với nhau hơn

Quay trở lại với sự ra đi liên tiếp của những ngôi sao thần tượng Hàn Quốc: Trước khi họ là người nổi tiếng, họ là những con người bình thường với cuộc sống và cảm xúc như bao người khác. Nhưng có lẽ dư luận và công chúng, một mặt tận hưởng thành quả và sản phẩm lao động của họ, nhưng một mặt lại khiến cho họ cảm thấy ngộp thở với những lời chỉ trích, phỉ báng, đặc biệt là qua mạng xã hội. Goo Hara, Sulli, Daul Kim, Jong-Hyun, Jang Jae-Yeon,… danh sách này đã quá đủ để dư luận và công chúng bắt đầu nhân từ và khoan dung hơn với những người đã trót mang danh "thần tượng".

Nguồn tổng hợp: www.bpr.berkley.edu, Washington Post, Business Insider, Arirang, CNN

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước