Về trường hợp y tá mắc COVID-19 sau khi tiêm: Giới chức y tế Mỹ nói gì?

An Ngọc - Vân Ánh-Thứ năm, ngày 31/12/2020 11:28 GMT+7

Vaccine phòng bệnh COVID-19 của Pfizer/BioNTech. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Có hai khả năng được đưa ra vào lúc này, thứ nhất là y tá nhiễm virus trước thời điểm tiêm, phát bệnh muộn, thứ hai là bị nhiễm COVID-19 sau khi tiêm.

Mới đây, một y tá nam 45 tuổi ở bang California (Mỹ) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, sau khoảng một tuần tiêm vaccine COVID-19 của hãng dược Pfizer và BioNTech.

Trước đó, y tá này cho biết, tác dụng phụ duy nhất mà ông gặp phải sau khi tiêm vaccine là đau nhức cánh tay. 6 ngày sau, đã xuất hiện các triệu chứng như: ớn lạnh, đau cơ và mệt mỏi, rồi xét nghiệm cho kết quả đã mắc COVID-19.

Giới chức y tế Mỹ đã giải thích về trường hợp y tá mắc COVID-19 sau khi tiêm vaccine như sau:

Có hai khả năng được đưa ra vào lúc này, thứ nhất là y tá nhiễm virus trước thời điểm tiêm, phát bệnh muộn. Thứ hai là bị nhiễm sau khi tiêm. Nếu là trường hợp này thì chúng ta cần nhớ rằng:

Vaccine của Pfizer hay Moderna đang triển khai tiêm ở Mỹ cần đủ 2 liều mới phát huy hiệu quả tới 95%. Liều thứ hai cách liều thứ nhất 3 tuần. Trường hợp y tá tiêm mũi thứ nhất mới được 12 ngày, vì thế tiêm vaccine xong 1 liều không có nghĩa là được bỏ khẩu trang, được tụ tập, được bỏ qua việc rửa tay ngay hay chủ quan.

Thứ hai, vaccine không phải là tấm chắn chống virus. Có nghĩa rằng không phải tiêm vaccine rồi thì con người không có nguy cơ nhiễm virus nữa. Hiệu quả 95% mà chúng ta nói ở trên có nghĩa là nếu như chẳng may bị nhiễm virus, thì cơ thể sẽ chỉ có tối đa 5% các biểu hiện triệu chứng của COVID-19. Nghĩa là ốm rất rất nhẹ.

Vì thế, với trường hợp người y tá này, sẽ cần phải xem cơ thể sẽ có bao nhiêu phần trăm triệu chứng của COVID. Hiện nay, các chuyên gia cho rằng, tiêm liều thứ nhất, sau 10-14 ngày, vaccine chỉ có thể phát huy hiệu quả chống chịu với bệnh tối đa 50% mà thôi.

Năm 2022, Mỹ cần thêm 1 triệu y tá Năm 2022, Mỹ cần thêm 1 triệu y tá

VTV.vn - Theo Hiệp hội Y tá Mỹ, hiện nước này có 3 triệu y tá và đến năm 2022 cần thêm 1 triệu nhân viên nữa để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước