Những đứa trẻ nằm sấp xuống sàn, ôm đầu trong khi tiếng súng giả vang lên liên tiếp. Đây là một buổi tập tránh súng đạn ở khu người nghèo tại thủ đô Venezuela, một trong những khu vực xảy ra nhiều vụ bạo lực nhất.
Học sinh từ lớp 1 trở lên phải phản ứng rất nhanh khi nghe thấy tiếng súng. Các em dù đang ở trong lớp hay ngoài hành lang đều phải lập tức tránh trú. Mỗi buổi tập kéo dài 20 phút, được tổ chức hai tháng một lần.
Chỉ mấy ngày trước thôi, một vụ đụng độ đã xảy ra giữa các băng đảng ma túy, trường học đã phải đóng cửa.
Hiệu trưởng một trường học có 900 học sinh cho biết, những gì các em được dạy cũng là để áp dụng ở bất cứ nơi nào ngoài trường học.
Bà Yanet Maraima, Hiệu trưởng Trường Manuel Aguirre, vùng thủ đô Caracas, Venezuela, nói: "Chúng tôi là một cộng đồng nơi mà bạo lực như bánh mỳ ăn hàng ngày. Nên khi dạy cho trẻ biết đọc, biết viết, chúng tôi cũng phải dạy cho trẻ những cách bảo vệ bản thân".
Các buổi huấn luyện này được Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tổ chức ở một số trường học ở thủ đô Venezuela. Như ở khu vực Petare, cứ 100.000 dân lại có 80 người thiệt mạng trong những vụ xả súng bạo lực do các băng đảng ma túy gây ra.
Bà Yvonne Gonzalez, Hiệu trưởng Trường Jesus Maestro, vùng thủ đô Caracas, cho biết: "Có những khoảng thời gian yên ắng, nhưng không khí rất căng thẳng, sự yên ắng ấy mới là đáng sợ. Có lần một học sinh kể với tôi rằng em ấy đang đi thì có người nổ súng trên phố. Thế là em ấy lập tức áp dụng những gì được dạy, lăn ra đường, co người lại, chui xuống gầm ô tô.
Ở những quốc gia Mỹ Latin có mức độ bạo lực cao khác như Brazil và Mexico, các buổi diễn tập an ninh - an toàn tương tự cũng được tổ chức. Ở Rio de Janeiro (Brazil), hơn 1.500 trường học được huấn luyện tránh súng đạn kể từ năm 2009 đến nay.
Bình luận (0)